Manh mối mới vụ mất tích bé gái 3 tuổi: Madeleine McCann là ai, điều gì đã xảy ra?

Manh mối mới vụ mất tích bé gái 3 tuổi: Madeleine McCann là ai, điều gì đã xảy ra?

24/05/2023 13:24 GMT+7

Ngày 23.5, nhà chức trách Bồ Đào Nha và Đức bắt đầu rà soát một hồ chứa nước gần khu vực nơi bé gái 3 tuổi người Anh Madeleine McCann mất tích hồi năm 2007.

Jim Gamble, cựu điều tra viên chính trong cuộc điều tra, cho biết cuộc tìm kiếm mới đem lại lý do để hy vọng.

"Theo tôi thật hợp lý để hy vọng vì hai điều. Một là cảnh sát Đức vẫn theo đuổi vụ án, họ không giảm bớt áp lực, và họ tiếp tục đầu tư nguồn lực. Và hai là, ở một thời điểm nào đó sẽ phải có đột phá trong vụ này", ông Gamble cho biết.

Đây là tiến triển mới nhất trong nỗ lực tìm kiếm bé gái McCann trong vụ mất tích 16 năm trước nhưng đến nay vẫn thu hút sự chú ý từ truyền thông.

Vậy Madeleine McCann là ai và điều gì đã xảy ra với cô bé? Vào ngày 3.5.2007, Madeleine McCann biến mất khỏi phòng ngủ tại căn hộ mà gia đình đang ở tại khu nghỉ dưỡng Praia da Luz (Bồ Đào Nha) trong lúc bố mẹ cô bé đang ra ngoài ăn tối. Hai em sinh đôi của bé McCann cũng ở nhà và đang ngủ vào thời điểm đó.

Madeleine McCann là ai và điều gì đã xảy ra với cô bé? - Ảnh 1.

Madeleine Beth McCann mất tích vào ngày 3.5.2007

Gia đình McCann tìm đến truyền thông để được trợ giúp vì cho rằng cảnh sát địa phương hành động quá chậm chạp và không bảo vệ được hiện trường vụ án.

Đã xảy ra nhiều diễn biến bất ngờ trong vụ án nhiều năm qua và ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó nhiều tờ báo bị kiện tội phỉ báng vì gợi ý bố mẹ cô bé có liên quan đến vụ mất tích.

Tuy nhiên vào tháng 6.2020, cảnh sát Anh và Đức cho biết đã nhận diện được một nghi phạm mới là một người đàn ông Đức 43 tuổi.

"Văn phòng công tố tại Braunschweig đang điều tra một người Đức 43 tuổi vì nghi ngờ giết người liên quan đến vụ mất tích bé gái 3 tuổi Madeleine Beth McCann vào ngày 3.5.2007", theo Hans Christian Wolters, Công tố viên bang Braunschweig.

Nghi phạm, Christian Brueckner, sống tại Algarve từ năm 1995 đến năm 2007, từng đột nhập nhiều khách sạn, nhà nghỉ để trộm cắp và buôn bán ma túy. Brueckner thụ án 7 năm tù vào năm 2019 vì tội danh cưỡng hiếp và chiếm đoạt tài sản một phụ nữ người Mỹ 72 tuổi tại nhà bà.

Vào tháng 4.2022, cảnh sát Bồ Đào Nha chính thức xác định Brueckner là nghi phạm chính thức trong vụ mất tích Madeleine. Nhưng nghi phạm này phủ nhận mọi cáo buộc và chưa bị truy tố về bất cứ tội danh nào liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.