Lở đất, đá do mưa to gây chết người ở Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
12/08/2023 16:51 GMT+7

Giới chức cho hay 2 người chết và 16 người mất tích sau khi mưa lớn gây ra lở đất và đá ở ngoại ô thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), vào tối 11.8.

Trận lở đất, đá nói trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 11.8 (theo giờ địa phương) tại một ngôi làng ở ngoại ô quận Trường An, theo Tân Hoa xã hôm nay 12.8 dẫn các nguồn tin từ cơ quan quản lý khẩn cấp thành phố Tây An.

Giới chức cho hay đá và bùn đã làm hư hại hai ngôi nhà cũng như đường sá, cầu cống và những cơ sở cung cấp điện. Lực lượng cứu hộ cho đến nay đã cứu được 4 người bị mắc kẹt và công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

Lở đất, đá do mưa to gây chết người ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Hiện trường lũ quét và lở đất tại một ngôi làng ở ngoại ô quận Trường An thuộc thành phố Tây An ngày 12.8

Chụp màn hình Tân Hoa xã

Dãy núi Tần Lĩnh ở Tây An sẽ tiếp tục trải qua các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dẫn đến xói mòn đất và có thể xảy ra thêm các trận lở đất, theo Reuters dẫn lại thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trận lở đất, đá nói trên xảy ra sau khi mưa lớn và lũ lụt tàn phá nhiều vùng của Trung Quốc sau khi bão Doksuri đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở miền nam nước này cách đây gần 3 tuần.

Tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Cáp Nhĩ Tân ở phía đông bắc, một số chuyến tàu hỏa đã bị tạm dừng trong hôm nay do mưa lớn và gió mạnh, theo CCTV.

Cư dân Trung Quốc lội bùn ngập chân dọn dẹp sau lũ lụt kỷ lục

Cũng theo CCTV, ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vào ngày 11.8, lượng mưa lớn trong thành phố Nam Ninh đã dẫn đến lũ lụt, buộc những người đi làm vào giờ cao điểm phải điều khiển xe qua những con đường bị ngập nước.

Chính quyền địa phương đã thiết lập hàng rào nhằm cho phép thoát nước trên một số tuyến đường, trong khi thành phố đã điều động gần 3.900 cảnh sát đến hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.