Mưa lớn kỷ lục tại Bắc Kinh khiến 33 người chết, 18 người mất tích

09/08/2023 13:12 GMT+7

Đợt mưa lớn kỷ lục sau 140 năm do bão Doksuri tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã gây thiệt hại lớn về người.

Chính quyền Bắc Kinh ngày 9.8 thông báo tổng cộng 33 người chết và 18 người khác mất tích trong đợt mưa lớn do bão Doksuri, theo Tân Hoa xã.

Mưa lớn kỷ lục tại Bắc Kinh khiến 33 người chết, 18 người mất tích - Ảnh 1.

Người dân lội bùn sau lũ lụt tại quận Môn Đầu Câu tại Bắc Kinh

SHUTTERSTOCK

Đổ bộ vào bờ biển đông nam Trung Quốc vào ngày 28.7, cơn bão Doksuri tiếp tục di chuyển lên hướng bắc và gây mưa lớn, lũ lụt cho miền bắc Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, lượng mưa từ tối 29.7 đến ngày 2.8 được ghi nhận lớn nhất từ khi dữ liệu được tổng hợp cách đây 140 năm.

Cư dân Trung Quốc lội bùn ngập chân dọn dẹp sau lũ lụt kỷ lục

Các quan chức cho hay những người thiệt mạng chủ yếu do lũ lụt và nhà sập. Tuần trước, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho hay có 147 người thiệt mạng hoặc mất tích trong tháng 7 do thiên tai.

Tại tỉnh Hà Bắc giáp Bắc Kinh, 15 người thiệt mạng và 22 người khác mất tích. Tại tỉnh Cát Lâm ở vùng đông bắc, 14 người thiệt mạng và 1 người được thông báo mất tích trong ngày 6.8.

Mưa lớn kỷ lục tại Bắc Kinh khiến 33 người chết, 18 người mất tích - Ảnh 2.

Đường phố sau lũ lụt tại một ngôi làng ở Bắc Kinh ngày 3.8

AFP

Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực cho việc tìm kiếm, cứu nạn. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng toàn bộ các tỉnh và cơ quan liên quan phải tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm.

Các quan chức phải xông xáo và các tổ chức đảng cấp cơ sở phải thực hiện vai trò của mình để người dân có thể tìm kiếm chỗ nương tựa.

Ban Tổ chức Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã chi 44 triệu nhân dân tệ (6,16 triệu USD) để hỗ trợ công tác phòng chống lũ và ứng phó thiên tai tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Ngày 4.8, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên nước cũng phân bổ 450 triệu nhân dân tệ cho nỗ lực giảm nhẹ thiên tai tại 3 nơi này. Cùng ngày, chính quyền Trung Quốc trích thêm 100 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương cho hoạt động khôi phục tại Thiên Tân và Hà Bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.