Trung Quốc đường phố thành sông, xe trôi trong lũ xiết sau bão Doksuri

Trung Quốc đường phố thành sông, xe trôi trong lũ xiết sau bão Doksuri

Linh Trương
Linh Trương
01/08/2023 20:53 GMT+7

Mưa lớn, kéo dài nhiều ngày tại vùng ngoại ô Bắc Kinh đã biến nơi đây thành những "con sông chảy xiết", khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Thành phố Vũ An, hôm 30.7 ngập lụt nghiêm trọng sau cơn mưa liên tục từ cuối tuần qua.

Giữa dòng nước lũ dữ dội, một người mắc kẹt trong xe ô tô đã được lực lượng cứu hỏa địa phương giải cứu. Không chỉ nơi đây, hàng trăm con đường ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã gặp tình trạng tương tự.

Mạng xã hội nhanh chóng lan truyền hình ảnh những chiếc ô tô trôi nổi, hay biển báo giao thông bị cuốn theo dòng nước chảy xiết ở quận Môn Đầu Câu.

Hoàn lưu bão Doksuri đổ bộ lên đất liền Trung Quốc vào hồi tuần trước đã trút xuống thành phố 22 triệu dân này lượng mưa lớn kỷ lục.

Theo Reuters, hai thi thể đã được tìm thấy ở dưới sông ở quận này. Lực lượng cứu hộ cũng giúp hàng trăm người sơ tán ở nhiều vùng khác của Bắc Kinh.

Tính đến nay, ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn còn bị mắc kẹt, dù hàng vạn người đã được sơ tán ngay trong đêm.

Nước lũ tràn qua đã gây sụp tuyến đường núi ở tỉnh Cam Túc thuộc miền bắc Trung Quốc. Nhân viên khẩn cấp phải giăng dây thừng để cứu hai công nhân bị mắc kẹt. Một con đường làng khác trong huyện Phòng Sơn cũng chịu hậu quả tương tự.

Tại tỉnh Phúc Kiến ở miền nam, hàng trăm nghìn người phải bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Truyền thông Trung Quốc cho biết trong 2 ngày từ tối 29.7 đến chiều 31.7, lượng mưa trung bình tại Bắc Kinh là 177,7 mm. Trong khi đó, lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại trạm khí tượng quận Môn Đầu Câu là 584,2 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.