Làm quốc lộ, chặn luôn đường ra ruộng của dân

Thanh Quân
Thanh Quân
10/01/2024 08:07 GMT+7

Sau khi QL19 mới (qua địa bàn H.Tuy Phước, Bình Định) được xây dựng, sinh kế của 24 hộ dân đã bị mất do không có đường để xuống ruộng canh tác.

KHÔNG THỂ RA ĐỒNG

Năm 2018, QL19 mới, đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến điểm giao nhau với QL1A thuộc địa phận xã Phước Nghĩa, H.Tuy Phước được khởi công xây dựng.

Làm quốc lộ, chặn luôn đường ra ruộng của dân- Ảnh 1.

Sau khi QL19 được hoàn thành, người dân không có lối đi xuống ruộng

THANH QUÂN

Kể từ khi tuyến đường này được xây dựng, có 24 hộ dân thôn Thọ Nghĩa (xã Phước Nghĩa) chịu cảnh 4 ha ruộng bị bỏ hoang, không thể canh tác trong suốt 5 năm qua. Lý do là tuyến QL19 mới xây bít luôn con đường dẫn từ thôn Nghĩa Thọ ra ruộng của họ.

Là một trong 24 hộ dân có đất trong khu vực nói trên, ông Nguyễn Công Tạo (65 tuổi, ở thôn Nghĩa Thọ) bức xúc: "Gia đình tôi có 3.000 m² đất ruộng, nhưng 5 năm qua đành phải để ruộng mọc cỏ. Trước đây, khi chưa làm đường, ruộng của tôi dùng để trồng lúa, gia đình cũng có cái ăn. Giờ đành mất trắng".

Trường hợp ông Tạo chỉ là đại diện cho 24 trường hợp có đất nhưng không canh tác được. Trong những lần tiếp xúc cử tri trước đây, họ đã liên tục đưa ra ý kiến và được thông báo 4 ha ruộng này sẽ bị thu hồi vì nằm trong quy hoạch xây dựng kho bãi tập kết hàng hóa, nhưng đến nay người dân vẫn cứ đợi ruộng bỏ hoang của mình sẽ được bồi thường.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay phần lớn diện tích 4 ha đất của người dân thôn Thọ Nghĩa đang phải bỏ hoang, không thể canh tác trồng trọt được. Dọc tuyến QL19 nằm ngay khu đất này không hề có đường để xuống. Muốn vào ruộng buộc người dân phải chui bờ taluy, băng qua đường. Dù muốn canh tác, cũng không có lối nào để vận chuyển máy móc và vật tư nông nghiệp ra vào.

VƯỚNG NHIỀU QUY HOẠCH

Ông Lê Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa, xác nhận cánh đồng ở thôn Thọ Nghĩa không sản xuất được là do không có đường để đi vào khu vực này.

Mới đây, trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 26.12.2023, người dân ở Thọ Nghĩa tiếp tục phản ánh tình hình này đến đại biểu HĐND tỉnh Bình Định. Theo UBND H.Tuy Phước, trước đây, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng vùng ruộng trên theo quy định. Tuy nhiên, đến tháng 6.2023, người dân tiếp tục kiến nghị vì chậm trễ giải quyết.

Liên quan vấn đề này, ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND H.Tuy Phước, cho biết khu đồng ruộng này vừa bị ảnh hưởng bởi QL19 mới vừa nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu cảng cạn IDC, trung tâm dịch vụ kho bãi, khu chế biến thủy sản tập trung dọc QL19 mới. "Do nhiều vướng mắc nên UBND H.Tuy Phước đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh Bình Định xem xét, có phương án trước mắt đền bù thiệt hại cho người dân. Về lâu dài phải có giải pháp cụ thể để giải quyết bức xúc của người dân", ông Nam thông tin.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.