Lạ lùng trung vệ thép của HAGL không cần mát-xa, đá cực hay vẫn bị bỏ quên

28/04/2022 07:35 GMT+7

Mặc dù thi đấu xuất sắc trong màu áo HAGL nhưng Hữu Tuấn vẫn chưa được ra sân phút nào ở đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Hữu Tuấn - cầu thủ được xem là người hùng của HAGL trong trận hòa xuất sắc với tỷ số 1-1 trước Jeonbuk Hyundai Motors - CLB mạnh hàng đầu ở Hàn Quốc, thậm chí là ở châu Á.

Dù đá trung vệ nhưng Hữu Tuấn đã có một pha xử lý không khác gì một ngôi sao tấn công. Anh đã đoạt bóng ở giữa sân, vượt qua cầu thủ đối phương trước khi tung đường chọc khe sắc lẹm để Văn Toàn băng xuống ghi bàn duy nhất cho đội bóng phố núi trong trận hòa 1-1 với Jeonbuk.

Hữu Tuấn chọc khe cực bén cho Văn Toàn ghi bàn

độc lập

Không chỉ kiến tạo, cựu trung vệ của CLB TP.HCM còn chơi cực hay ở hàng thủ. Hữu Tuấn phán đoán tình huống chuẩn xác, máu lửa trong các pha tranh chấp và bọc lót rất kịp thời cho các đồng đội, đặc biệt là cho vị trí của Hồng Duy.

Cho đến lúc này, Hữu Tuấn là một trong số ít những cầu thủ đã chơi trọn vẹn 4 trận đấu, tức hơn 360 phút cho HAGL kể từ đầu giải AFC Champions League. Mặc dù phải hoạt động liên tục với cường độ cao, 3 ngày/trận tại giải đấu hàng đầu châu Á nhưng Hữu Tuấn dường như vẫn tràn trề năng lượng.

Thông thường, một ngày sau các trận đấu, HLV Kiatisak thường chia các cầu thủ của HAGL ra thành 2 nhóm. Trong đó, nhóm 11 cầu thủ đá chính ngày hôm trước sẽ được ưu tiên được nghỉ ngơi, mát-xa với các dụng luyện tập và thậm chí là có HLV thể lực chăm sóc “tận răng”. Trong khi đó, Hữu Tuấn dù luôn ra sân trong đội hình xuất phát nhưng lại không xuất hiện trong nhóm cầu thủ hồi phục.

Trung vệ sinh năm 1992 luôn gia nhập vào nhóm của các cầu thủ dự bị, tham gia khởi động bình thường với đồng đội.

Nguyễn Hữu Tuấn là cầu thủ có nền tảng thể lực gồm cả sức bền và sức mạnh rất tốt. Được biết, anh thường xuyên có thành tích tốt nhất trong các bài kiểm tra của toàn đội HAGL. Nếu tính luôn các ngoại binh, trung vệ 29 tuổi có thể chỉ thua mỗi tiền đạo người Brazil - Washington Brandao.

Hữu Tuấn (trái) có thể lực rất tốt

độc lập

Không chỉ thời điểm hiện tại, Hữu Tuấn đã chơi hay kể từ khi vừa gia nhập đội bóng phố núi và thi đấu ở mùa giải 2021. Anh là nhân tố chính giúp đội bóng của HLV Kiatisak thi đấu thăng hoa sau 12 vòng V-League và giành tấm vé dự AFC Champions League 2022. Sự chắc chắn của Hữu Tuấn trong suốt 12 trận đấu được xác nhận bằng số liệu ra sân thi đấu trọn vẹn thời gian, góp phần rất lớn giúp cho HAGL đứng đầu bảng xếp hạng với chuỗi 11 trận bất bại ở V-League 2021. Đội bóng phố núi cũng là CLB nhận ít bàn thua nhất giải trước khi V-League 2021 bị hủy giữa chừng vì dịch Covid-19.

Mặc dù thi đấu xuất sắc trong màu áo HAGL nhưng Hữu Tuấn vẫn chưa được ra sân phút nào ở đội tuyển Việt Nam. Anh được gọi lên tập trung và cũng đã có những lúc “Đoàn quân sao vàng” gặp vấn đề về mặt nhân sự ở hàng phòng ngự nhưng Hữu Tuấn vẫn chưa một được trao cơ hội để thử sức.

Có nhiều ý kiến cho rằng Hữu Tuấn dù thi đấu hay ở CLB nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, vì ít được triệu tập nên sự kết nối của trung vệ HAGL với các đồng đội có thể cũng không tốt bằng các cầu thủ khác. Ngoài ra cũng có dư luận cho rằng Hữu Tuấn được HLV Park cho ở lại cùng HAGL để tập trung thi đấu AFC Champions League, vì những trận đấu cuối ở vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thi đấu các trận thủ tục và cần tạo cơ hội cho các trung vệ trẻ như Thanh Bình, Việt Anh rèn dũa chuẩn bị SEA Games.

Đã gần 30, thời gian chơi bóng đỉnh cao của Hữu Tuấn không còn nhiều, hy vọng cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam sẽ đến với trung vệ xuất sắc này trong một tương lai không xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.