HLV Kiatisak gặp bài toán khó giải để HAGL thăng hoa trở lại

24/04/2022 20:33 GMT+7

HLV Kiatisak cần phải có giải pháp để hàng công của HAGL tìm lại cảm giác trong khâu ghi bàn.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2022, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về phong độ của HAGL. Đội bóng phố núi chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 4 vòng đấu (3 hòa, 1 thua). Trong đó, việc hàng công thi đấu chưa thực sự hiệu quả được cho là một phần nguyên nhân khiến cho HAGL chưa có được thành tích tốt.

Cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng của HLV Kiatisak mới ghi được 4 bàn thắng sau 8 trận đấu trên mọi đấu đấu trường. Trong đó, hàng công của HAGL mới đóng góp vỏn vẹn 2 bàn thắng, và đều do Công Phượng nổ súng (ở V-League). 2 bàn còn lại được ghi ở đấu trường AFC Champions League nhưng đến từ một pha phản lưới nhà (trận HAGL gặp Yokohama Marinos) và tình huống sút xa đẹp mắt của hậu vệ Văn Thanh (trận gặp Sydney FC).

4 bàn sau 8 trận, trong đó hàng công chỉ đóng góp 2 bàn là con số thực sự khiêm tốn so với mùa giải trước. Ở V-League 2021, HAGL ghi đến 14 bàn thắng sau 8 vòng đấu đầu tiên. Trong đó, có đến 10 bàn thắng đến từ các tiền đạo: Công Phượng (3 bàn), Văn Toàn (5 bàn), ngoại binh Brandao (2 bàn).

HLV Kiatisak cho biết: “Về việc các cầu thủ tấn công ít ghi bàn từ V-League cho đến AFC Champions League, ban huấn luyện không gây áp lực cho các tiền đạo phải ghi bàn, như vậy sẽ khiến cho họ không thoải mái. Tôi muốn tất cả các vị trí trong đội đều có thể ghi bàn được. Đó là cách chơi của HAGL”.

Một đội bóng cần sự đóng góp của tất cả các cá nhân. Tuy nhiên, các cầu thủ tấn công vẫn là những người đóng vai trò chủ đạo trong việc tìm kiếm bàn thắng để giúp đội bóng đạt kết quả tốt nhất.

HLV Kiatisak cần phải tìm ra giải pháp để hàng công của HAGL tìm lại cảm giác trong khâu ghi bàn. Không chỉ ở AFC Champions League, người hâm mộ còn rất kỳ vọng đội bóng phố núi sẽ thăng hoa trở lại ở đấu trường V-League như những gì mà họ đã làm được ở mùa giải 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.