Khởi động Tuần lễ Sách của người làm báo: Làn gió mới tại đường sách thành phố

Khởi động Tuần lễ Sách của người làm báo: Làn gió mới tại đường sách thành phố

Lê Nam
Lê Nam
18/06/2023 10:59 GMT+7

Sáng ngày 17.6, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM và Báo Thanh Niên đã tưng bừng tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Sách của người làm báo tại đường sách TP.HCM.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, vào sáng ngày 17.6.2023, tại đường sách TP.HCM, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM và Báo Thanh Niên tổ chức Tuần lễ Sách của Người làm báo”.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức, với sự tài trợ của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Khởi động Tuần lễ sách của người làm báo: Làn gió mới tại đường sách thành phố - Ảnh 1.

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ngọc Dương

Trong gần 1 tháng kể từ khi phát động, Ban tổ chức đã nhận được sách của nhiều nhà báo và trưng bày tại đường sách TP.HCM 281 tựa sách, gồm 55 tác phẩm của 7 cơ quan báo chí, 226 tác phẩm với 226 cuốn của 105 phóng viên, nhà báo, nhóm tác giả đã và đang công tác tại các tờ báo trên cả nước.

Trong hoạt động này, Ban tổ chức cũng phối hợp với các đơn vị xuất bản tổ chức 4 cuộc tọa đàm giao lưu với 11 nhà báo, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cao của thành phố, của trung ương, của Hội xuất bản Việt Nam và nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi.

Khởi động Tuần lễ sách của người làm báo: Làn gió mới tại đường sách thành phố - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Ủy viên T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (trái) và nhà báo Trần Thanh Bình có sách trưng bày tại Tuần lễ Sách của người làm báo

Ngọc Dương

Là tác giả có hai đầu sách về danh nhân Lương Văn Can được trưng bày, TS Lý Tùng Hiếu - Giảng viên khoa Văn hoá học (Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ buổi triển lãm sách và Tuần lễ Sách của Người làm báo rất đặc biệt, đánh dấu sự trưởng thành về năng lực, trí tuệ và ảnh hưởng xã hội của người làm báo.

Tại sự kiện khai mạc Tuần lễ Sách của Người làm báo, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao kỷ niệm chương cho Ban tổ chức. Đồng thời, để khuyến khích hoạt động sáng tác của các nhà báo, Ban tổ chức cũng đã trao kỷ niệm chương cho những nhà báo có sách đoạt giải thưởng cao của thành phố, trung ương.

Khởi động Tuần lễ sách của người làm báo: Làn gió mới tại đường sách thành phố - Ảnh 3.

Niềm vui của các nhà báo tại ngày khai mạc

Ngọc Dương

Nhà báo Lại Văn Long, tác giả của bộ sách "Hồ sơ lửa" – được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Bộ tiểu thuyết hình sự nhiều tập nhất Việt Nam được thực hiện trong 30 năm (1992 - 2022), đạt Giải thưởng "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ IV (2017 - 2020), đã xúc động khi được vinh danh tại chương trình đặc biệt này.

Tuần lễ Sách của Người làm báo sẽ diễn ra từ ngày 17-22.6.2023. Sau đó, để lan tỏa những đầu sách này đến bạn đọc, toàn bộ số sách được trưng bày trong tuần lễ sẽ được tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Khoa báo chí, Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.