Khẳng định mình vô tội, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vẫn từ chức sau bê bối ‘nụ hôn World Cup’

Khẳng định mình vô tội, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vẫn từ chức sau bê bối ‘nụ hôn World Cup’

11/09/2023 09:25 GMT+7

Sáng 11.9.2023, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales thông báo từ chức sau hơn 20 ngày vướng vào vụ bê bối 'nụ hôn World Cup'. Ông khẳng định mình vô tội nhưng từ chức để bảo vệ những người mình yêu thương.

Trong cuộc phỏng vấn giữa Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales và nhà báo thể thao Piers Morgan vừa được phát sóng sáng nay 11.9 (theo giờ Việt Nam), ông Rubiales thông báo đã từ chức.

Cùng thời điểm đoạn phỏng vấn được phát, ông Luis Rubiales cũng đã đăng bài thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): "Tôi sẽ bảo vệ danh dự của mình. Tôi sẽ bảo vệ sự vô tội của mình. Tôi có niềm tin vào tương lai. Tôi có niềm tin vào sự thật. Cảm ơn tất cả”.

Khẳng định mình vô tội, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vẫn từ chức sau bê bối ‘nụ hôn World Cup’ - Ảnh 1.

Nụ hôn gây tranh cãi của ông Rubiales

Ảnh chụp màn hình

Dù vẫn cho rằng mình không có lỗi, ông Rubiales đính kèm tài liệu thông báo mình đã từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha: “Tôi đã đệ đơn từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Tôi cũng làm điều tương tự với vị trí phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA”.

Trước khi thông báo từ chức, ông Luis Rubiales đang bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ chức vụ trong 90 ngày và đối mặt với các cuộc điều tra và kiện tụng liên quan vụ hôn môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso tại lễ trao giải World Cup 2023 ngày 20.8. Trong một khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng, ông Rubiales đã hôn lên môn của nữ tuyển thủ Hermoso - nụ hôn mà sau đó cầu thủ này khẳng định là cô không đồng tình. Ngay khi bức ảnh về nụ hôn này lan truyền trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích đối với ông Rubiales đã nổ ra. Thậm chí, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha còn xuống đường kêu gọi ông Rubiales từ chức.

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Trong cùng ngày ông Rubiales thông báo từ chức, nữ tuyển thủ Hermoso đã được các đồng đội và người hâm mộ tại CLB Pachuca của cô (ở Mexico) tri ân và chúc mừng với chức vô địch World Cup nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.