Kem 3D hình tháp Rùa, Nhà thờ lớn siêu hot: Khách nước ngoài tròn mắt vì giống thật

Kem 3D hình tháp Rùa, Nhà thờ lớn siêu hot: Khách nước ngoài tròn mắt vì giống thật

19/08/2023 08:07 GMT+7

Những que kem 3D tạo hình các danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút nhiều du khách tới check-in và thưởng thức.

Những cây kem tạo hình 3D, lấy cảm hứng từ các danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ không ngại đi quãng đường xa để tới hồ Gươm, chụp ảnh check-in và thưởng thức loại kem độc đáo này.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng check-in cùng các địa danh “ăn được”  - Ảnh 1.

Những cây kem tạo hình 3D, lấy cảm hứng từ các danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội như: tháp Rùa, Nhà thờ lớn, chùa Một Cột,...

Ngọc Vũ

"Tuy mình ở quận Ba Đình nhưng mình biết đến một hãng kem có in hình những địa danh của đất nước. Vậy nên mình đã đến tận đây, ở hồ Gươm để check-in với que kem có in hình tháp Rùa. Đây là một trải nghiệm đối với mình rất thú vị và đáng nhớ", chị Hoàng Thu Trang (quận Ba Đình, thành phố hà Nội) chia sẻ.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng check-in cùng các địa danh “ăn được”  - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ không ngại đi quãng đường xa để tới hồ Gươm, chụp ảnh check-in và thưởng thức loại kem độc đáo này

Ngọc Vũ

Không chỉ du khách trong nước mà cả những vị khách nước ngoài cũng tỏ ra bất ngờ khi được thưởng thức cây kem giống hệt với công trình kiến trúc ngoài đời thật.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng check-in cùng các địa danh “ăn được”  - Ảnh 3.

Những vị khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ khi được thưởng thức cây kem giống hệt với công trình kiến trúc ngoài đời thật

Ngọc Vũ

"Tôi vừa mới ăn thử món kem. Nó rất lạ nhưng ngon và ăn cảm giác rất mát. Tôi nghĩ rằng nó có thể thúc đẩy phát triển địa điểm và văn hóa nơi đây. Bởi vì nó giúp chúng tôi hiểu hơn về những di tích ở đây. Đó quả thực là 1 ý tưởng hay", anh Pierre (du khách Pháp) cho biết.

Hiện tại, kem 3D in hình 7 địa điểm nổi tiếng Hà Nội là tháp Rùa, nhà thờ Lớn, Khuê Văn Các, chùa Một Cột, Ô Quan Chưởng và chợ Đồng Xuân.

"Từ ý tưởng cho tới lúc tạo ra sản phẩm, tôi làm mất khoảng 3 tháng. Phải đến những địa danh để chụp ảnh, chụp ảnh xong về phải lên 3D rồi đúc khuôn làm thử. Ví dụ như nhà thờ Lớn có nhiều bạn trẻ đến đấy check-in, hoặc tháp Rùa đi ngang hồ Gươm là nhìn thấy. Ai đến Hà Nội thì đa số mọi người cũng đến các điểm đó. Người nước ngoài họ cũng đến đó nên mình làm những điểm đó đầu tiên", anh Lý Hải Hoàng Tân (chủ xưởng kem) cho biết thêm.

Theo chủ xưởng kem, mỗi ngày, cửa hàng bán được từ 300 đến 400 cây kem. Cuối tuần, số lượng này tăng lên đến 700 cây kem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.