Houthi tấn công tàu Mỹ sau động thái mới nhất của Washington

Văn Khoa
Văn Khoa
18/01/2024 08:01 GMT+7

Quân đội Mỹ cáo buộc một máy bay không người lái được phóng từ các khu vực do lực lượng Houthi ở Yemen kiểm soát đã tấn công tàu hàng M/V Genco Picardy thuộc Mỹ ở vịnh Aden ngày 17.1.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ viết trên mạng xã hội X rằng không có thương tích và có một số thiệt hại từ vụ tấn công. Bộ Tư lệnh Trung tâm còn viết rằng M/V Genco Picardy là "tàu chở hàng được gắn cờ Quần đảo Marshall, do Mỹ sở hữu và điều hành".

Bộ Tư lệnh Trung tâm ra thông báo trên sau khi phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Sarea tuyên bố lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào tàu Genco Picardy bằng tên lửa.

Ông Sarea còn tuyên bố: "Các lực lượng hải quân sẽ không ngần ngại nhắm vào tất cả nguồn đe dọa ở biển Đỏ và biển Ả Rập trong quyền hợp pháp nhằm bảo vệ Yemen và tiếp tục hỗ trợ người dân Palestine bị đàn áp".

Houthi tấn công tàu Mỹ sau động thái mới nhất của Washington- Ảnh 1.

Các tàu của Houthi "hộ tống" một tàu chở hàng ở biển Đỏ, trong bức ảnh được công bố ngày 20.11.2023

Reuters

Ngoài ra, phát ngôn viên Mohammed Abdulsalam của Houthi ngày 17.1 cho Reuters hay việc Mỹ xem Houthi là một nhóm khủng bố sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng này nhằm ngăn chặn các tàu Israel hoặc những tàu hướng tới Israel đi qua biển Đỏ, biển Ả Rập và eo biển Bab al-Mandab.

Houthi tấn công tàu Mỹ sau động thái mới nhất của Washington

Trước đó, giới chức Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 17.1 đã đưa Houthi, được Iran hậu thuẫn, vào danh sách các nhóm khủng bố. Động thái này nằm trong nỗ lực mới nhất của Washington nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi vào vận tải hàng hải quốc tế.

Đài CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Mỹ đã tiến hành một đợt không kích khác nhắm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen trong ngày 17.1.

Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023, Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu ở Israel và biển Đỏ, làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường vận chuyển quan trọng này, theo AFP.

Houthi nói rằng họ đang hành động ủng hộ Hamas, nhắm mục tiêu vào Israel và các tàu liên kết với Israel để thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Trong khi đó, Hải quân Mỹ nói rằng các tàu bị nhắm tới trong các cuộc tấn công ở biển Đỏ có kết nối với hơn 50 quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.