Mỹ tiếp tục tập kích, Houthi lại tấn công tàu ở biển Đỏ

Khánh An
Khánh An
17/01/2024 07:22 GMT+7

Mỹ phá hủy các tên lửa đạn đạo sẵn sàng khai hỏa của lực lượng Houthi ở Yemen, trong khi lực lượng này tiếp tục tấn công một tàu thương mại ở biển Đỏ.

Mỹ tiếp tục tập kích, Houthi lại tấn công tàu ở biển Đỏ- Ảnh 1.

Zografia là tàu thương mại mới nhất bị Houthi tấn công ở biển Đỏ

MARRINE TRAFFIC

Quân đội Mỹ tiến hành đợt tấn công mới tại Yemen trong ngày 16.1 nhằm vào các tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi, trong khi Houthi phóng tên lửa vào một tàu thương mại của Hy Lạp ở biển Đỏ, theo Reuters.

Nhà Trắng cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã phá hủy các tên lửa đạn đạo của Houthi vốn sẵn sàng khai hỏa. Các quan chức Mỹ cho hay cuộc tấn công này nhằm vào 4 tên lửa chống hạm.

"Chúng tôi không tìm cách mở rộng. Houthi có quyền lựa chọn và họ vẫn còn thời gian để đưa ra lựa chọn đúng đắn, đó là ngừng những cuộc tấn công liều lĩnh này", theo phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby.

Houthi nói sẽ tấn công các tàu Mỹ ở biển Đỏ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng nước này quyết định không tham gia các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm tránh leo thang trong khu vực. Ông nói rằng Pháp có cách tiếp cận "phòng vệ" ở biển Đỏ và vẫn sẽ theo quan điểm này.

Lãnh đạo một số ngân hàng quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) nói rằng họ lo ngại cuộc khủng hoảng có thể gây ra áp lực lạm phát, dẫn đến sự trì hoãn hoặc đảo ngược việc cắt giảm lãi suất và ảnh hưởng nền kinh tế Mỹ.

Trong ngày 16.1, một tàu hàng thuộc sở hữu Hy Lạp và treo cờ Malta bị trúng tên lửa ở biển Đỏ, cách cảng Saleef của Yemen khoảng 76 hải lý về phía tây bắc, theo các nguồn tin.

Phát ngôn viên Houthi Yahya Sarea cho biết lực lượng này tấn công tàu Zografia bằng các tên lửa hải quân và phóng "trúng trực tiếp". Tàu này đang từ khu vực Đông Nam Á đi đến Israel với 24 thủy thủ và không chở hàng khi bị tấn công, theo một nguồn tin Hy Lạp.

"Không có thương vong, chỉ có thiệt hại vật chất", nguồn tin cho biết và nói rằng tàu vẫn di chuyển nhưng có thể sẽ phải điều hướng để kiểm tra an toàn.

Lo ngại về tình hình biển Đỏ, hãng tàu Nippon Yusen (Nhật Bản) đã cho các tàu hoạt động gần khu vực này chờ đợi trong vùng an toàn và đang cân nhắc thay đổi hải trình. Tuy nhiên, hãng Maersk (trụ sở chính tại Đan Mạch) điều 2 tàu container đến biển Đỏ để chở hàng cho quân đội và chính phủ Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.