Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa nghi mang vệ tinh do thám

Khánh An
Khánh An
21/11/2023 22:59 GMT+7

Cuộc phóng tên lửa được tiến hành sớm hơn một ngày so với khung thời gian mà CHDCND Triều Tiên thông báo trước đó với Nhật Bản.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa nghi mang vệ tinh do thám - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên chỉ đạo tại một khu phức hợp công nghệ cao ở Bình Nhưỡng

REUTERS

Hãng Yonhap ngày 21.11 dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay CHDCND Triều Tiên vừa phóng một tên lửa mang vệ tinh do thám quân sự, sau 2 lần phóng thất bại trong năm nay.

Cuộc phóng được tiến hành sớm hơn dự kiến một ngày. Trước đó, Triều Tiên thông báo với Nhật Bản về kế hoạch phóng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 22.11 - 1.12.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh giám sát quân sự

Đài NHK đưa tin chính phủ Nhật cảnh báo rằng Triều Tiên dường như phóng ít nhất một tên lửa về phía tỉnh Okinawa của (Nhật), đồng thời kêu gọi người dân tỉnh này lập tức tìm nơi trú ẩn. Một nguồn tin quốc phòng Nhật cho rằng tên lửa này dường như mang theo vệ tinh.

Cảnh báo sơ tán sau đó đã được dỡ bỏ và chính phủ Nhật cho biết tên lửa dường như bay về phía vùng biển ở Thái Bình Dương. Lực lượng Tuần duyên Nhật dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho hay phía Nhật đã không tiến hành các biện pháp phá hủy tên lửa trên.

Hàn Quốc trước đó cảnh báo Triều Tiên không nên tiến hành cuộc phóng vì điều này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc cấm Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Theo hãng Kyodo, sau khi nhận được thông báo từ phía Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết các bộ và cơ quan chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng phóng vệ tinh. Nhà lãnh đạo cho hay các hệ thống phòng thủ của nước này, bao gồm các tàu khu trục lớp Aegis và hệ thống tên lửa phòng không PAC-3, được kích hoạt để phòng ngừa bất kỳ "tình huống bất ngờ phát sinh".

Triều Tiên trong năm nay đã 2 lần phóng vệ tinh nhưng thất bại. Vụ thử lần này đánh dấu nỗ lực đầu tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên công du Nga hồi tháng 9 và được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị hỗ trợ chế tạo vệ tinh.

Trong lúc Nhật Bản sẵn sàng tàu chiến, Hàn Quốc đã phát cảnh báo cho tàu bè đi lại ở vùng biển có thể bị ảnh hưởng bởi vụ phóng.

Thông tin từ Bình Nhưỡng được công bố vài giờ trước khi tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson cập cảng Busan hôm 21.11, trong một động thái mà theo quân đội Hàn Quốc là nhằm mở rộng sự răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.