Mỹ, Anh bắn hạ hàng loạt UAV, tên lửa do Houthi phóng vào biển Đỏ

Văn Khoa
Văn Khoa
10/01/2024 10:11 GMT+7

Các lực lượng Mỹ và Anh ngày 9.1 đã bắn hạ 21 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen phóng vào phía nam biển Đỏ hướng tới các tuyến đường vận chuyển quốc tế.

Động thái trên của các lực lượng Mỹ và Anh được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo. Bộ tư lệnh này cho biết thêm không có thương tích hay thiệt hại nào được báo cáo, và khẳng định đây là vụ tấn công thứ 26 của Houthi nhắm vào các tuyến đường vận chuyển thương mại ở biển Đỏ kể từ ngày 19.11.2023, theo Reuters.

Mỹ, Anh bắn hạ hàng loạt UAV, tên lửa do Houthi phóng vào biển Đỏ- Ảnh 1.

Trực thăng quân sự của Houthi bay trên một tàu chở hàng ở biển Đỏ, trong ảnh được phát hành ngày 20.11.2023

Reuters

Ngoài ra, Cơ quan Hoạt động Thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho hay các lực lượng quốc tế được triển khai để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở biển Đỏ đã phản ứng trước các báo cáo về hoạt động của UAV ngoài khơi bờ biển phía tây Yemen vào sáng sớm nay 10.1 (theo giờ địa phương). UKMTO nói rằng vụ việc xảy ra cách cảng Hodeida của Yemen hơn 92 km về phía tây, theo AFP.

"Có nhiều báo cáo về hoạt động của hệ thống máy bay không người lái. Lực lượng liên minh đang phản ứng, không có thương tích hay thiệt hại nào được báo cáo", UKMTO cho hay trong một thông báo.

Mỹ rút bớt tàu sân bay khỏi Địa Trung Hải, gửi thông điệp mới đến Houthi

Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023, Houthi, được Iran hậu thuẫn, đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào các mục tiêu ở Israel và biển Đỏ, làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường vận chuyển quan trọng này, theo AFP.

Houthi nói rằng họ đang hành động ủng hộ Hamas, nhắm mục tiêu vào Israel và các tàu liên kết với Israel để thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Trong khi đó, Hải quân Mỹ nói rằng các tàu bị nhắm tới trong các cuộc tấn công ở biển Đỏ có kết nối với hơn 50 quốc gia.

Để đối phó với các cuộc tấn công ở biển Đỏ, Mỹ trong tháng trước đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia để bảo vệ lợi ích vận chuyển trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.