Hợp tác với Nhật Bản phát triển ‘trường học' cho người cao tuổi đầu tiên tại Việt Nam

Hợp tác với Nhật Bản phát triển ‘trường học' cho người cao tuổi đầu tiên tại Việt Nam

17/03/2024 07:00 GMT+7

Một "trường học" dành cho người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản vừa ra mắt với các hoạt động mới, lần đầu tiên có tại Việt Nam.

Với tốc độ già hóa dân số nhanh, số người cao tuổi ở Việt Nam liên tục tăng nhanh trong những năm trở lại đây. Thế nên việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện nay còn nhiều khó khăn. Chăm sóc người già không chỉ đơn giản là nuôi dưỡng thể chất mà còn cần cả sự chăm sóc về mặt tinh thần, qua tương tác, kết nối, gợi nhớ qua các câu chuyện, hoạt động hàng ngày... Tuy có vẻ rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc giúp người cao tuổi ngăn ngừa nguy cơ hoặc làm chậm lại tiến trình sa sút trí tuệ.

Quan sát này đi đến một ý tưởng hết sức mới lạ: thành lập một trung tâm chăm sóc cho người cao tuổi, nhất là những người mắc chứng sa sút trí tuệ, Alzheimer và Parkinson. Genki House là một cơ sở chăm sóc và trị liệu cho người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản, ra mắt vào tháng 1.2024 vừa qua tại Q.7, TP.HCM. Nhưng khác với một trung tâm dưỡng lão, nơi người lớn tuổi ở suốt phần đời còn lại, Genki giống như một "trường học" dành riêng cho người cao tuổi. 

Buổi sáng, các cụ sẽ được đưa đến đây, tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề, tương tác, hoạt động thể chất cùng nhau, cùng học cách tự chăm sóc cho mình... Họ trải qua một ngày thật hạnh phúc và buổi tối vui vẻ trở về nhà cùng con cháu. Người lớn tuổi sẽ không còn phải ở một mình trong nhà suốt ngày và khiến con cháu lo lắng. Họ cũng sẽ cùng "đi học" với các thành viên trong gia đình mỗi ngày.

Hợp tác với Nhật Bản phát triển ‘trường học' cho người cao tuổi đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 1.

Công ty TNHH Năng lượng sống Genki đã có buổi ký kết hợp tác với tổ chức Eisai Việt Nam, chi nhánh của Eisai Nhật Bản

Trang Châu

Cùng với tập đoàn Eisai, công ty TNHH Năng Lượng Sống Genki sẽ hướng tới việc nghiên cứu, hợp tác và phát triển các đề tài, mô hình ngăn ngừa và điều trị của những căn bệnh thần kinh như Alzheimer, Parkinson và tăng cường nhận thức của cộng đồng về việc chăm sóc người cao tuổi.

Theo ông Yuki Inoue - Tổng Giám đốc Eisai Việt Nam, Essai đã bước vào một cột mốc đáng nhớ, khởi đầu cho cuộc hành trình hợp tác với Genki House trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược "định hình tương lai chăm sóc người cao tuổi". Dự án này kéo dài từ năm 2024 đến 2026 là bằng chứng cho cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, nhấn mạnh việc nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc đối với chứng sa sút trí tuệ và Alzheimer, đồng thời tăng cường nhận thức cộng đồng ở Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.