Vợ chờ ngày được hiến thận để cứu chồng

Vợ chờ ngày được hiến thận để cứu chồng

15/03/2024 17:04 GMT+7

Chứng kiến cảnh chồng đau đớn từng cơn không ngủ được, chị Lâm Thị Khỏe (35 tuổi, quê Sóc Trăng) ngày đêm mong muốn được hiến 1 quả thận để cứu sống chồng.

Không khám sức khỏe định kỳ, đến khi đổ bệnh, một người đàn ông 45 tuổi tá hỏa khi bác sĩ kết luận anh bị suy thận phải chạy thận cấp cứu để sống. Là trụ cột chính trong gia đình, nuôi 3 đứa con đang ăn học, đứa nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Giây phút đó, cả nhà như chết lặng.

Vợ chờ ngày được hiến thận để cứu chồng- Ảnh 1.

Mỗi đêm thấy chồng trằn trọc không ngủ được vì đau, chị Lâm Thị Khỏe không khỏi xót xa. Sau một thời gian chứng kiến cuộc sống của chồng phải gắn liền với chiếc máy chạy thận, chị quyết định hiến thận cho chồng.

CHIÊU NGÔ

Hầu hết các ca bệnh thận nặng đều phát hiện muộn. Khi phát hiện bệnh cũng là lúc phải chạy thận cấp cứu để cứu sống người bệnh. Kết quả là bệnh nhân phải tiến hành chạy thận nhân tạo suốt đời. Điều này cho thấy đa phần người dân chưa quan tâm đúng mực về căn bệnh này.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), để phòng chống những bệnh lý về thận, cần chú ý các nguyên tắc sau: tập thể dục hằng ngày; đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng giữa đạm động vật và đạm thực vật; uống đủ nước; không ăn quá nhiều muối; phòng ngừa bệnh đái tháo đường; phòng ngừa bệnh tăng huyết áp; xét nghiệm chức năng thận định kỳ; không hút thuốc lá; không tự ý uống thuốc, nhất là các thuốc giảm đau và những thuốc không rõ nguồn gốc.

Vợ chờ ngày được hiến thận để cứu chồng- Ảnh 2.

Với các nguyên tắc này, PGS.TS.BS Nguyễn Bách nhấn mạnh việc người dân nên thường xuyên tầm soát các bệnh lý về thận và không tự ý dùng thuốc, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

CHIÊU NGÔ

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thận học thế giới (14.3.2024), Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM triển khai chương trình tầm soát bệnh thận miễn phí cho 10.000 người trẻ trong cộng đồng. Chương trình tầm soát miễn phí sẽ kéo dài trong khoảng 1 năm.

Đối tượng chủ yếu dành cho người trẻ tuổi ở các khu dân cư, công nhân các khu công nghiệp, đặc biệt là những người chưa có bảo hiểm y tế, không có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mục tiêu của chương trình là loại bỏ được phần nào bệnh lý thận trong cộng đồng và nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.