Học sinh Hàn Quốc đọc sách ít, chơi game nhiều

09/05/2012 15:37 GMT+7

(TNO) Một cuộc khảo sát ở Hàn Quốc vừa được công bố cho thấy: việc đọc sách của thiếu niên từ 11 đến 19 tuổi ở nước này tiếp tục giảm, trong khi thời gian chơi game online tăng lên.

 Học sinh Hàn Quốc ít đọc sách, chơi game online nhiều
Học sinh Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Yonhap, cuộc khảo sát trên 6.514 thiếu niên, do Viện Chính sách Thanh niên Quốc gia thực hiện trong tháng 10 và 11.2011, cho thấy: 75% trong số này đọc sách để giải trí.

Theo khảo sát này, thiếu niên Hàn Quốc dành 1 tiếng 36 phút chơi game online mỗi ngày. Vào những ngày cuối tuần, các em dành 2 tiếng 48 phút chơi game online. Thời gian này cao hơn nhiều so với một khảo sát năm 2008.

Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ thiếu niên sở hữu điện thoại di động tăng từ 68% (năm 2007) lên 90% (năm 2011). Tỷ lệ học sinh sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) tăng từ mức 5,8% (năm 2010) lên 36% (năm 2011).

Con gái Hàn Quốc chat trên mạng nhiều hơn con trai.

Cũng theo cuộc khảo sát, học sinh tiểu học dành 2 tiếng 12 phút, học sinh trung học cơ sở dành 2 tiếng 24 phút và học sinh trung học phổ thông dành 1 tiếng 48 phút xem truyền hình mỗi ngày.

Quyên Quân

>> Học sinh Hàn Quốc giết mẹ vì áp lực thi cử
>> Vỡ mộng du học vì đồng won mất giá
>> Cuộc sống của sinh viên Hàn Quốc ở nước ngoài không phải toàn màu hồng
>> Hàn Quốc với nỗi ám ảnh học đường
>> Chống gian lận thi cử: bài học từ Hàn Quốc
>> Bê bối tình dục bao trùm showbiz Hàn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.