Hoa hậu cùng ngư dân, học sinh thu gom rác ở biển Phước Hải

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/12/2023 09:17 GMT+7

Sáng 29.12, Hoa hậu H'Hen Niê cùng ngư dân, học sinh, đoàn viên thanh niên xuống biển Phước Hải để thu gom rác, vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường.

Ngày 29.12, Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp UBND H.Đất Đỏ tổ chức lễ phát động chương trình truyền thông, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển, đảo năm 2023, với chủ đề "Ngày hội sống xanh". Tham dự lễ phát động có Hoa hậu H'Hen Niê.

Hoa hậu cùng ngư dân, học sinh thu gom rác ở biển Phước Hải- Ảnh 1.

Hoa hậu H'Hen Niê thu gom rác cùng đoàn viên thanh niên ở biển Phước Hải

NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh luôn nhất quán chủ trương "phát triển không đánh đổi môi trường lấy kinh tế". Nhiều năm qua, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức các chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển, đảo.

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến, đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư các dự án thuộc các ngành công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng lao động.

Hoa hậu cùng ngư dân, học sinh thu gom rác ở biển Phước Hải- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thứ 2, bên phải qua) thu gom rác

NGUYỄN LONG

"Chương trình Ngày hội sống xanh năm nay là cơ hội để chúng ta cùng nhau khẳng định quyết tâm, thay đổi nhận thức, thống nhất hành động, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức đặt ra, ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ ô nhiễm và suy thoái môi trường. Qua đó khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo, bảo đảm cân bằng sinh thái. Thay thế từng bước việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững đất nước", ông Vinh nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, Hoa hậu H'Hen Niê kêu gọi người dân, chính quyền các cấp chung tay bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh, không xả rác bừa bãi. Hoa hậu H'Hen Niê cho biết bản thân rất yêu môi trường, cô cũng đã tự trồng 5 ha rừng cho riêng mình.

Hoa hậu cùng ngư dân, học sinh thu gom rác ở biển Phước Hải- Ảnh 3.

UBND H.Đất Đỏ tặng thùng rác cho người dân

NGUYỄN LONG

Tại lễ phát động, ban tổ chức tặng 100 thùng rác cho H.Đất Đỏ (sau đó huyện tặng lại cho người dân), 4.000 túi vải cho người dân và khách du lịch. Sau lễ phát động, Hoa hậu H'Hen Niê cùng ban tổ chức, ngư dân, người dân TT.Phước Hải cùng học sinh, đoàn viên thanh niên thu gom rác ở bãi biển Phước Hải, vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.