Bà Rịa - Vũng Tàu: Bộ đội, tăng ni cùng trồng cây, thu gom rác, bảo vệ môi trường

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/06/2023 14:52 GMT+7

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, tăng ni, phật tử và đoàn viên thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trồng 1.100 cây sao, gõ đỏ, giáng hương và thu gom rác dọc bờ biển để bảo vệ môi trường.

Ngày 15.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện mô hình "Lực lượng vũ trang tỉnh đồng hành với các tôn giáo trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường và thu gom rác thải, vệ sinh bãi biển" đợt 1 - 2023.

Bộ đội, tăng ni trồng cây, gom rác, bảo vệ môi trường   - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội, tăng ni trồng cây

CTV

Tại Trung đoàn Minh Đạm, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, tăng ni, phật tử và đoàn viên thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trồng 1.100 cây sao, gõ đỏ, giáng hương…

Tại TP.Vũng Tàu, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, tăng ni, phật tử và đoàn viên thanh niên thu gom rác dọc bờ biển bãi Dâu, P.5.

Sau lễ phát động, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa phương triển khai mô hình "Lực lượng vũ trang tỉnh đồng hành cùng các tôn giáo trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường và thu gom rác thải, vệ sinh bãi biển".

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, cho biết sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh không chỉ tăng cường tình đoàn kết quân dân mà còn hữu ích với địa phương trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, dân vận, thiện nguyện xã hội, phát triển an sinh và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.