Hé lộ cuộc họp của tướng lĩnh Ukraine-NATO về chiến lược phản công

Hé lộ cuộc họp của tướng lĩnh Ukraine-NATO về chiến lược phản công

30/08/2023 09:47 GMT+7

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Ukraine liên tục thông báo tình hình trên chiến trường cho đồng minh phương Tây.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Ukraine luôn cập nhật tình hình thực tế trên chiến trường cho đồng minh phương Tây. Ông cũng xác nhận thông tin về cuộc họp gần đây giữa Tổng tư lệnh nước này với các tướng lĩnh NATO.

Cụ thể, cố vấn cấp cao tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói trên kênh truyền hình quốc gia hôm 26.8 rằng các cuộc họp như vậy là rất nhiều. Cũng theo ông Podolyak, chiến lược quân sự của Kyiv vẫn "linh hoạt" và phát triển phù hợp với tình hình thực địa.

Cố vấn Podolyak cho biết: "Bộ Tổng tham mưu Ukraine liên tục đưa ra những điều chỉnh, tùy thuộc vào những diễn biến ở tiền tuyến. Vì vậy, những điều chỉnh này luôn được thảo luận với các đối tác để hiện thực hóa việc viện trợ thêm vũ khí".

Hôm 26.8, The Guardian đưa tin 11 ngày trước đó, một số tướng lĩnh cấp cao thuộc liên minh NATO đã có cuộc gặp với Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny cùng toàn bộ đội chỉ huy quân đội nước này tại một địa điểm bí mật nằm ở biên giới Ba Lan-Ukraina. Theo bài viết, cuộc họp kéo dài 5 tiếng, với mục đích "giúp thiết lập lại chiến lược quân sự cho Ukraine" trong bối cảnh tốc độ của phản công đang không đạt như kỳ vọng. Ngoài ra, các quan chức Ukraine và NATO cũng được cho là thảo luận cho kế hoạch mùa đông sắp tới và các chiến lược dài hạn.

Cuộc tấn công mùa hè phát động hồi đầu tháng 6 của Kyiv cho đến nay vẫn chưa giành lại được phần lãnh thổ quan trọng nào. Ngược lại, hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga khiến quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề.

Báo The New York TimesWall Street Journal mới đây cũng đưa tin về những bất đồng đã xuất hiện giữa các quan chức Mỹ, Anh với các nhà hoạch chiến lược của Ukraine. Các nhà lãnh đạo của phe đồng minh cho rằng quân đội Ukraine đã phân tán các đơn vị tinh nhuệ dọc theo chiến tuyến, thay vì tập trung tấn công tập trung vào một vị trí.

Trong tuần trước, sau khi Washington chấp thuận yêu cầu viện trợ, Đan Mạch và Hà Lan cũng cam kết gửi máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất tới Ukraine. Loại chiến đấu cơ này từ lâu đã nằm trong "danh sách mong muốn viện trợ" của Kyiv với hy vọng xoay chuyển tình thế hiện tại.

Trước đó, Nga nhiều lần đưa ra cảnh báo vũ khí của phương Tây sẽ không thể thay đổi cục diện cuộc xung đột mà chỉ kéo NATO càng càng lún sâu vào cuộc chiến và công khai đối đầu với Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.