Hàn Quốc đối diện nguy cơ tăng trưởng âm vào năm 2050 vì tỷ lệ sinh thấp

03/12/2023 17:10 GMT+7

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cảnh báo nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng âm vào năm 2050 nếu đất nước không thể đảo ngược tỷ lệ sinh đang trên đà giảm mạnh.

Yonhap đưa tin Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) ngày 3.12 công bố báo cáo cho thấy tổng tỷ suất sinh - tức số trẻ em trung bình mà một phụ nữ trong độ tuổi 15-49 có trong đời - của nước này đã giảm xuống mức 0,81, thấp nhất trong số 35 thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào năm 2021.

Theo báo cáo của BOK, ngân hàng trung ương của Hàn Quốc, trong số 217 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các quốc gia thành viên OECD, Hàn Quốc có tỷ lệ sinh thấp thứ hai. Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đã giảm 86% trong giai đoạn 1960-2021 (từ 5,95 xuống còn 0,81), tốc độ nhanh nhất trong số 217 nền kinh tế.

Hàn Quốc đối diện nguy cơ tăng trưởng âm vào năm 2050 vì tỷ lệ sinh thấp - Ảnh 1.

Tỷ lệ sinh đang giảm mạnh ở Hàn Quốc

CHỤP MÀN HÌNH CNN

Báo cáo cho biết, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục không được giải quyết, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng âm vào năm 2050 và tổng dân số sẽ giảm xuống dưới 40 triệu vào năm 2070, so với mức 51 triệu hiện tại.

BOK cho rằng các nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ sinh thấp kỷ lục là cạnh tranh xã hội gay gắt, tìm kiếm việc làm khó khăn, chi phí sinh hoạt cao và lo ngại ngày càng gia tăng về sự an toàn của trẻ em.

Hàn Quốc trong vòng luẩn quẩn sinh con ít - thiếu bác sĩ nhi khoa

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự kiến tổng tỷ suất sinh sẽ tăng lên mức 0,845 nếu chính phủ đưa ra các biện pháp giảm giá nhà, giảm tập trung dân cư ở thành thị và nâng tỷ lệ có việc làm ở những người trẻ chưa kết hôn lên mức ngang bằng các quốc gia OECD khác.

Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tổng tỷ suất sinh của nước này đã giảm xuống mức 0,7, thấp hơn 0,1 so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức thấp kỷ lục tính theo quý kể từ khi dữ liệu bắt đầu được lưu lại vào năm 2009.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.