Thành phố Hàn Quốc trở thành 'bà mối' để cải thiện tỷ lệ sinh

27/11/2023 15:10 GMT+7

Trong khung cảnh sang trọng và trữ tình ở một khách sạn gần Seoul, thủ đô Hàn Quốc, 100 nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm cẩn thận, tham gia sự kiện mai mối do chính quyền thành phố Seongnam tổ chức.

Thành phố Hàn Quốc trở thành 'bà mối' để cải thiện sinh suất thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Thị trưởng thành phố Seongnam Shin Sang-jin phát biểu tại sự kiện hẹn hò do chính quyền thành phố tổ chức hôm 19.11

REUTERS

Đối với những người tham dự, trong độ tuổi 20 và 30, họ hy vọng tìm được tình yêu. Về phần mình, chính quyền Seongnam mong muốn những cuộc gặp như thế này mang đến cơ hội xây dựng gia đình cho những người trẻ tuổi, và sẽ có thêm công dân mới chào đời.

Trong bối cảnh sinh suất Hàn Quốc giảm xuống mức kỷ lục, xuống còn 0,78 trẻ sơ sinh cho mỗi phụ nữ trong năm 2022, thành phố Seongnam quyết định trở thành "bà mối" bằng cách tổ chức những sự kiện ghép đôi.

Chính quyền thành phố chọn địa điểm, chuẩn bị rượu vang, sôcôla, các trò chơi, thậm chí còn trang điểm miễn phí cho nam lẫn nữ, và cung cấp dịch vụ kiểm tra nhân thân cho họ.

Công chức nhà nước Lee Yu-mi, 36 tuổi, kể lại phải đăng ký 3 lần mới có suất tham gia, theo Reuters hôm 27.11.

Sau 5 lần tổ chức trong năm nay, 198 trong số 460 người rời khỏi sự kiện trong tình trạng "cặp đôi", đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với đối phương.

Hàn Quốc trong vòng luẩn quẩn sinh con ít - thiếu bác sĩ nhi khoa

Ông Hwang Da-bin, người tham gia sự kiện vào tháng 9, cho hay sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cho phép ông tiết kiệm được phí tổn trong trường hợp phải góp mặt trong những sự kiện xã hội hoặc đăng ký tìm bạn đời qua các công ty mai mối.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc từng lên kế hoạch tổ chức sự kiện tương tự nhưng không thực hiện được vì vấp phải phản đối của người dân. Theo phe phản đối, những sự kiện dạng này chỉ gây phí phạm tiền thuế dân, trong khi lại không đưa ra giải pháp cho những nguyên nhân khiến nhiều người không còn muốn lập gia đình và sinh con, như chi phí nhà cửa và giáo dục cao ngất.

Bất chấp chỉ trích, Thị trưởng Seongnam Shin Sang-jin cho hay công việc của chính quyền là lan tỏa quan điểm tích cực về hôn nhân, và tạo ra môi trường cho phép những người ở độ tuổi kết hôn có thể tìm kiếm bạn đời tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.