Sau Pháp, đến lượt Hàn Quốc tìm cách diệt rệp giường

08/11/2023 17:25 GMT+7

Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn sự lây lan của rệp giường, sau khi có báo cáo về sự xuất hiện của loài côn trùng này tại một số cơ sở tắm hơi và khu vực cư trú.

Loài côn trùng nhỏ, hình bầu dục dẹt đã gây sợ hãi ở Pháp, nơi sự xuất hiện của rệp giường trên tàu và trong rạp chiếu phim đã làm dấy lên lo ngại về tác động đối với du lịch và Thế vận hội Paris năm 2024. Tại Anh, ngày càng nhiều người tìm kiếm thông tin về rệp giường.

Các quan chức Hàn Quốc ngày 8.11 cho biết khoảng 30 trường hợp nghi ngờ phát hiện rệp giường đã được báo cáo trên toàn quốc, bao gồm tại một nhà tắm hơi công cộng truyền thống (jjimjilbang) ở Incheon, phía tây Seoul, và một ký túc xá đại học ở thành phố Daegu phía đông nam đất nước.

Sau Pháp, đến lượt Hàn Quốc tìm cách diệt rệp giường - Ảnh 1.

Rệp giường đã gây sợ hãi ở Pháp và giờ đến Hàn Quốc

REUTERS

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc hôm 7.11 đã phát động chiến dịch kéo dài 4 tuần, bao gồm việc kiểm tra các cơ sở công cộng và các biện pháp kiểm soát côn trùng gây hại.

"Sự lo lắng của công chúng là không thể tránh khỏi khi thông tin liên tục xuất hiện", ông Park Ku-yeon, phó giám đốc thứ nhất của Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ, người đứng đầu nhóm phụ trách chiến dịch, phát biểu trong một cuộc họp ngày 8.11, theo Reuters.

Thực hư về “cuộc khủng hoảng” rệp ở Paris

Ông Park chỉ ra các phòng ký túc xá cỡ nhỏ được gọi là “gosiwon” và các căn hộ một phòng là những nơi dễ xuất hiện rệp giường, đồng thời kêu gọi chính quyền quận hỗ trợ.

Loài côn trùng không cánh ẩn náu trong nệm và ga trải giường, thường cắn và hút máu người vào ban đêm.

Ngành khách sạn và du lịch Hàn Quốc đang tăng cường cảnh giác, tiến hành phân phối thuốc chống côn trùng và đào tạo cho nhân viên.

Lotte Hotels and Resorts, công ty kinh doanh khách sạn của tập đoàn Lotte, cho biết họ chưa ghi nhận trường hợp rệp giường xâm nhập nào cho đến nay, nhưng đã ban hành hướng dẫn cho tất cả các chi nhánh cũng như có kế hoạch khử trùng ga trải giường, nệm, thảm và ghế sofa.

Chính quyền thủ đô Seoul cho biết các nhà khai thác tàu điện ngầm sẽ phải khử trùng tàu thường xuyên hơn và dần thay thế ghế vải bằng ghế nhựa. Các tài xế phải khử trùng taxi hai lần một ngày và các biện pháp kiểm soát cũng đang được triển khai trên hệ thống xe buýt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.