Hàn Quốc chọn ngoại trưởng, lãnh đạo tình báo mới giữa căng thẳng với Triều Tiên

19/12/2023 18:22 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 19.12 công bố quyết định đề cử cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Tae-yul làm ngoại trưởng và Cố vấn An ninh quốc gia Cho Tae-yong làm lãnh đạo tình báo.

Việc công bố đề cử cho 2 vị trí nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã gia tăng thời gian gần đây, sau khi Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám vào tháng 11 và thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong tuần này.

Nếu được quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn, ông Cho Tae-yul sẽ thay thế Ngoại trưởng Park Jin, còn ông Cho Tae-yong sẽ ngồi vào ghế giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) đang để trống sau khi ông Kim Kyou-hyun rời khỏi vị trí này vào tháng trước.

Hàn Quốc chọn ngoại trưởng, lãnh đạo tình báo mới giữa căng thẳng với Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Cho Tae-yong (trái) và ông Cho Tae-yul

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Phát biểu với giới truyền thông, ứng viên ngoại trưởng Cho Tae-yul cho biết ông cảm thấy "sức nặng đè lên vai mình" vào thời điểm quan trọng chứng kiến nhiều biến động địa chính trị, bao gồm cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc và cuộc chiến ở Ukraine.

"Tôi sẽ nỗ lực hết sức để củng cố nền tảng cho an ninh và thịnh vượng quốc gia", Reuters dẫn lời ông Cho Tae-yul, người từng đứng đầu phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc, nói trong cuộc họp báo ngày 19.12.

Chánh văn phòng tổng thống Kim Dae-ki cho biết ông Cho Tae-yul là nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm về cả ngoại giao song phương lẫn ngoại giao đa phương, cũng như có kiến thức sâu rộng trong các vấn đề kinh tế và thương mại.

Triều Tiên phóng tên lửa, ông Kim Jong-un nói sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ sai lầm

Trong khi đó, ông Cho Tae-yong cũng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ông cam kết sẽ mang đến thông tin chính xác và đúng thời điểm để giúp đất nước đưa ra những quyết định đúng đắn.

"(Ông Cho Tae-yong) là nhà chiến lược về chính sách đối ngoại, người đã đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng khác nhau từ thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao và phó cố vấn an ninh quốc gia chính cho đến đại sứ tại Mỹ... Đặc biệt, ông ấy rất thông thạo, có nhiều kinh nghiệm về quan hệ với Mỹ và về vấn đề an ninh Triều Tiên", ông Kim cho hay.

Hai đề cử chức danh mới công bố là một phần trong kế hoạch cải tổ nội các sâu rộng hơn của Tổng thống Yoon, trong bối cảnh một số bộ trưởng dự kiến sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4 năm sau, theo Yonhap.

Ông Yoon dường như cũng đang tìm cách xây dựng đội ngũ trợ lý mới trong năm thứ ba của nhiệm kỳ và gần đây đã thay thế 7 bộ trưởng nội các, bao gồm bộ trưởng tài chính và công nghiệp. Tất cả các ứng viên nội các đều phải trải qua quá trình phê chuẩn của quốc hội Hàn Quốc, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.