Hàn - Mỹ - Nhật tập trận rầm rộ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

20/12/2023 17:25 GMT+7

Máy bay ném bom tầm xa B-1B của Mỹ đã tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm phô trương sức mạnh sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc thông báo lực lượng này đã tham gia cuộc tập trận cùng Nhật Bản và Mỹ tại vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên trong ngày 20.12, theo Yonhap.

Các tiêm kích F-15K của Hàn Quốc, F-16 của Mỹ và F-2 của Nhật Bản hộ tống 2 máy bay ném bom tầm xa B-1B của Mỹ trong hoạt động này.

Hàn - Mỹ - Nhật tập trận rầm rộ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa - Ảnh 1.

Các máy bay của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong cuộc tập trận ngày 20.12

QUÂN ĐỘI MỸ

"Cuộc tập trận được lên kế hoạch nhằm tăng cường năng lực của 3 nước để đáp trả mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, gồm vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn của nước này, và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ cho sự phản ứng chung", quân đội Hàn Quốc tuyên bố.

B-1B từng là máy bay ném bom chiến lược của Mỹ nhưng nay không còn đảm nhận nhiệm vụ mang bom hạt nhân. Trước đó, máy bay này đã được triển khai đến bán đảo Triều Tiên 5 lần trong năm nay.

Giữa căng thẳng liên Triều, lực lượng quốc tế ở Bàn Môn Điếm mang súng trở lại

Ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tăng cường mối quan hệ an ninh trước những hành động quân sự gần đây của Triều Tiên. Trong ngày 19.12, ba nước kích hoạt hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực và phê chuẩn kế hoạch tập trận 3 bên trong nhiều năm.

Hàn - Mỹ - Nhật tập trận rầm rộ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa - Ảnh 2.

Máy bay ném bom tầm xa B-1B của Mỹ đã nhiều lần đến bán đảo Triều Tiên trong năm nay

QUÂN ĐỘI MỸ

ICBM Hwasong-18 được phóng hôm 18.12 là quả ICBM thứ 5 mà Bình Nhưỡng phóng trong năm nay. Quả tên lửa bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Trong bài viết trên trang chính ngày 20.12, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ca ngợi vụ phóng tên lửa mới nhất là "thành công lớn", sẽ giúp cho nước này "ứng phó bất kỳ cuộc khủng hoảng nào".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.