Hải quân Mỹ lần đầu có phụ nữ làm tham mưu trưởng

03/11/2023 07:56 GMT+7

Với sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ, đô đốc Lisa Franchetti đã trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Hải quân Mỹ cũng như bước chân vào Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nước này.

AFP đưa tin đô đốc Franchetti đã được phê chuẩn làm tham mưu trưởng Hải quân Mỹ với kết quả bỏ phiếu 95 - 1 tại Thượng viện nước này ngày 2.11. Bà đã đảm nhận vai trò này với tư cách tạm quyền kể từ tháng 8, trong bối cảnh một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã ngăn chặn việc thông qua các đề cử chức vụ trong quân đội Mỹ để phản đối chính sách của Lầu Năm Góc liên quan đến việc tiếp cận dịch vụ phá thai.

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, bà Franchetti đã phục vụ trên nhiều tàu chiến, từng chỉ huy một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một biên đội khu trục hạm và hai nhóm tác chiến tàu sân bay.

Bà Franchetti cũng từng là phó chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ ở châu Âu cũng như châu Phi. Bà trở thành phó tham mưu trưởng hải quân - sĩ quan cấp cao thứ hai trong Hải quân Mỹ - vào tháng 9.2022.

Hải quân Mỹ lần đầu có phụ nữ làm tham mưu trưởng - Ảnh 1.

Đô đốc Lisa Franchetti

AP

Thượng viện Mỹ cũng thông qua đề cử chức vụ đối với tướng David Allvin, đưa ông trở thành lãnh đạo mới của Không quân Mỹ, với kết quả bỏ phiếu 95 - 1. Việc này lấp đầy khoảng trống được tạo ra khi sĩ quan hàng đầu của lực lượng trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Các nhà lập pháp Mỹ thường nhanh chóng phê chuẩn hàng loạt đề cử chức danh quân sự chỉ cần không có ai phản đối. Song thượng nghị sĩ Tommy Tuberville đã ngăn chặn quy trình thông thường đó trong nhiều tháng, khiến Thượng viện Mỹ phải tốn nhiều thời gian hơn khi tổ chức bỏ phiếu cho từng ứng cử viên.

Ông Tuberville, thành viên đảng Cộng hòa đến từ bang Alabama, đã kéo dài quá trình phê chuẩn để phản đối việc Lầu Năm Góc cho phép quân nhân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản không có ở nơi họ đóng quân, bao gồm phá thai, bằng cách cho quân nhân nghỉ phép cũng như hỗ trợ chi phí đi lại.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã ban hành chính sách này vào đầu năm nay sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ năm 2022 kết luận rằng phá thai không phải là quyền hiến định.

Lầu Năm Góc đầu tuần này cho biết rằng 378 ứng cử viên cho các vị trí tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao vẫn chưa được phê chuẩn, nhưng bế tắc có thể được phá vỡ nhờ một nghị quyết do thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed bảo trợ.

Nghị quyết sẽ cho phép các đề cử chức danh quân sự được xem xét đồng loạt tại quốc hội khóa 118 - kéo dài đến cuối năm sau- ngoại trừ các sĩ quan được chọn để phục vụ trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hoặc người đứng đầu các bộ tư lệnh chiến đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.