Hà Tĩnh: Cứu 3 ngư dân bị sóng đánh chìm thuyền

Phạm Đức
Phạm Đức
25/09/2023 11:27 GMT+7

Bị sóng đánh chìm thuyền khi đang khai thác sò, 3 ngư dân ở Hà Tĩnh đã ôm can nhựa cố gắng cầm cự, sau đó đã được người dân phát hiện cứu vào bờ an toàn.

Sáng 25.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, người dân phối hợp với chính quyền địa phương vừa cứu được 3 ngư dân bị sóng đánh chìm thuyền trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Hà Tĩnh: Cứu 3 ngư dân bị sóng đánh chìm thuyền trên biển - Ảnh 1.

Người dân cùng chính quyền xã Cẩm Lĩnh dùng dây thừng kéo 3 ngư dân gặp nạn vào bờ

TÂN KỲ

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhóm 3 ngư dân là Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi), Nguyễn Văn Thuấn (42 tuổi, cùng ngụ tại xã Cẩm Lĩnh, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Võ Đức Hùng (48 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Bình) cùng nhau đi trên chiếc thuyền ra khu vực đảo Hòn Én (giáp ranh giữa H.Cẩm Xuyên và H.Kỳ Anh) để khai thác sò biển.

Trong lúc đang đánh bắt cách bờ khoảng 3 hải lý thì gặp sóng to, gió lớn khiến chiếc thuyền của các ngư dân bị đánh chìm.

Sau khi con thuyền gặp nạn, cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển và cố gắng để bơi vào bờ.

Khi 3 ngư dân bơi được vào gần bờ thì được một số người dân ở xã Cẩm Lĩnh phát hiện, báo cho chính quyền địa phương để ứng cứu 3 ngư dân gặp nạn.

Do thời tiết mưa, biển động gây sóng lớn nên việc cứu hộ gặp khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã dùng dây thừng kéo các nạn nhân vào bờ. Hiện sức khỏe của các ngư dân trên chiếc thuyền bị sóng đánh chìm đã ổn định trở lại.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.