Sóng biển đánh chìm tàu cá, một ngư dân tử vong ở Ninh Thuận

16/07/2023 14:51 GMT+7

Sóng to, gió giật mạnh đã đánh chìm tàu cá của ngư dân xã Phước Diêm, H.Thuận Nam đang khai thác trên vùng biển Ninh Thuận, làm chủ tàu tử vong.

Ngày 16.7, UBND xã Phước Diêm, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết, do thời tiết xấu, sóng to, gió mạnh đã đánh chìm tàu cá số hiệu NT-01982-TS của ngư dân Hồ Thành Em (48 tuổi) ở thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận, làm ông Em tử vong.

 Ninh Thuận: Sóng biển đánh chìm tàu cá, một ngư dân tử vong - Ảnh 1.

Người dân địa phương đến thăm hỏi gia đình nạn nhân

CTV

Theo UBND xã Phước Diêm, vào chiều tối 14.7, ngư dân Hồ Thành Em cùng 3 ngư dân: Hồ Văn Vẫn (20 tuổi), Hồ Quý (15 tuổi) và Nguyễn Văn Thạnh (64 tuổi, cùng ngụ ở xã Phước Diêm) đi trên tàu cá NT-01982-TS, ra vùng biển Ninh Thuận để đánh bắt hải sản.

Đến khoảng 2 giờ sáng 15.7, tàu cá ông Em đang đánh bắt hải sản khu vực biển thuộc địa phận biển xã Phước Dinh, H.Thuận Nam thì gặp thời tiết xấu, sóng to, gió giật mạnh trên biển đã đánh chìm tàu.

Sau đó, 4 ngư dân cố gắng bám miếng xốp để duy trì sự sống. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày thì tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Tính, ở TT.Khánh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) ứng cứu, đưa 4 nạn nhân lên tàu sơ cứu.

Tuy nhiên, do kiệt sức nên ông Em đã tử vong sau đó. Hai ngư dân Hồ Văn Vẫn và Nguyễn Văn Thạnh đang phục hồi sức khỏe và ổn định tinh thần. Riêng ngư dân Hồ Qúy đã chuyển đi Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Phước Diêm và người dân đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình ngư dân bị nạn và tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân tử vong.

Xem nhanh 12h ngày 16.7: Bão số 1 đang tiến gần đất liền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.