Chìm thuyền khi đi câu mực, 1 người tử vong, nhiều người thoát nạn

Phạm Đức
Phạm Đức
14/09/2023 14:09 GMT+7

Một nhóm khoảng 20 người đi câu mực trên biển ở Hà Tĩnh, không may thuyền vỏ gỗ bị nước tràn vào. Vụ chìm thuyền khiến 1 người tử vong, những người khác may mắn được cứu sống.

Chiều 14.9, thông tin từ UBND xã Thạch Kim (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trên vùng biển Cửa Sót, thuộc địa phận xã Thạch Kim, xảy ra vụ chìm thuyền câu mực khiến 1 người tử vong. Nhiều người khác được ứng cứu kịp thời nên may mắn thoát nạn.

Chìm thuyền khi đi câu mực, 1 người chết, nhiều người thoát nạn - Ảnh 1.

Công an H.Lộc Hà lấy lời khai để điều tra về vụ chìm thuyền khiến 1 người tử vong

TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 13.9, ông P.H.H. (60 tuổi, ngụ thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim) điều khiển thuyền vỏ gỗ có công suất khoảng 60 CV chở khoảng 20 người đi câu mực ở vùng biển Cửa Sót. Những người đi trên thuyền chủ yếu quê ở TP.Vinh (Nghệ An) và H.Lộc Hà.

Khi đang câu mực tại vị trí cách cảng Cửa Sót khoảng 2 km, thuyền vỏ gỗ không may gặp sự cố khiến nước biển tràn vào bên trong. Khi thuyền gặp nạn, những người đi trên thuyền này đã phát tín hiệu về bờ để kêu người ra cứu. Chỉ thời gian ngắn sau đó, thuyền bị chìm.

Chìm thuyền khi đi câu mực, 1 người chết, nhiều người thoát nạn - Ảnh 2.

Xe cấp cứu đưa các nạn nhân trong vụ chìm thuyền đi bệnh viện

TÂN KỲ

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhiều ngư dân phối hợp chính quyền xã Thạch Kim đã huy động nhiều tàu thuyền đánh cá, nhanh chóng có mặt tại vị trí thuyền gặp nạn để tham gia ứng cứu các nạn nhân.

Riêng ông N.V.S. (69 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) sau khi được ứng cứu, đưa vào bờ, nạn nhân tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an H.Lộc Hà đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ chìm thuyền nói trên.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.