Giữ 8 tỉ USD tài sản Nga, Thụy Sĩ xem tịch thu là vi hiến

Giữ 8 tỉ USD tài sản Nga, Thụy Sĩ xem tịch thu là vi hiến

17/02/2023 09:13 GMT+7

Chính phủ Thụy Sĩ ngày 15.2 dẫn nghiên cứu của nhóm công tác do Văn phòng Tư pháp liên bang thành lập cho biết việc tịch thu tài sản tư nhân của Nga sẽ ảnh hưởng đến hiến pháp và trật tự pháp lý hiện hành trong nước.

Theo hãng tin Reuters, Thụy Sĩ đã phong tỏa tài sản tài chính trị giá 7,5 tỉ franc Thụy Sĩ (8,13 tỉ USD) theo các lệnh cấm vận được đưa ra sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết việc hỗ trợ Ukraine sẽ tiếp tục được thực hiện, độc lập với việc thảo luận về các tài sản đã bị phong tỏa.

Thụy Sĩ đang cân nhắc xử lý những tài sản này sau những cuộc thảo luận quốc tế và đề nghị của quốc hội về việc có được dùng số tiền này để hỗ trợ tái thiết Ukraine được không.

Một nhóm công tác được thành lập để thảo luận vấn đề đã xác định rằng pháp luật Thụy Sĩ không cho phép sung công tài sản tư nhân có nguồn gốc hợp pháp mà không bồi thường.

Bộ Tư pháp Thụy Sĩ cho biết: "Việc tịch thu tài sản tư nhân bị phong tỏa là không phù hợp với Hiến pháp Liên bang và trật tự pháp lý hiện hành, đồng thời vi phạm các cam kết quốc tế của Thụy Sĩ. Các quốc gia khác có các quyền và đảm bảo hiến pháp tương tự".

Các ngân hàng của Thụy Sĩ cũng đã phản đối việc tịch thu. Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ vào tháng trước tuyên bố "không có cơ sở pháp lý nào cho việc tịch thu vào ngày nay".

Thụy Sĩ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm cả mức trần giá dầu của Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh đó, Thụy Sĩ cũng đã áp dụng gói cấm vận mới nhất của EU vào cuối tháng 1, cấm vận thêm 200 cá nhân và công bố các hạn chế mới như cấm xuất khẩu cho ngành hàng không vũ trụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.