Lính Ukraine đón lễ Valentine ra sao trong chiến hào Donetsk?

Lính Ukraine đón lễ Valentine ra sao trong chiến hào Donetsk?

15/02/2023 20:36 GMT+7

Lữ đoàn tấn công đường không số 79 của Ukraine hôm 14.2 cho biết Nga không tiến thêm được bước nào ở khu vực của họ trên tiền tuyến trong khu vực Donetsk.

Các lực lượng Nga đã bắn phá quân đội Ukraine và các thị trấn dọc theo chiến tuyến ở khu vực phía đông Donetsk vào hôm 14.2 trong một cuộc tấn công mới. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây gặp nhau tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về việc cung cấp thêm vũ khí cho chính phủ Kyiv. 

Tại vị trí lữ đoàn của mình giữa Marinka và Vuhledar, phó chỉ huy lữ đoàn 79 Bohdan nói rằng quân Nga không tiến quân được. Ngày 14.2 đối với nhiều người là ngày lễ tình nhân, nhưng với những người lính như Bohdan, nó cũng như bao ngày khác. 

Lễ tình nhân trong chiến hào Ukraine - Ảnh 1.

Bohdan chuẩn bị nã súng về phía vị trí của Nga trên tiền tuyến gần thị trấn Marinka, vùng Donetsk hôm 14.2

Reuters

"Hôm nay là Lễ tình nhân, một ngày bình thường. Tôi đã viết và gửi lời chúc đến những người cần chúng. Tôi cũng viết rằng hôm nay tôi sẽ xử lý đối phương. Tôi sẽ gửi lời chào đến quân thù và thế là xong, chỉ là một ngày như bao ngày", Bohdan chia sẻ.

Bohdan cho biết: "Chúng ta không nên đánh giá thấp Nga, vì ta không thể làm lơ thực tế là đối phương đã có những thành công nhỏ gần đây. Nhưng nhìn chung thì họ không tiến được bao nhiêu, và trong vị trí của chúng tôi thì quân Nga chẳng tiến được chút nào. Các tuyến phòng thủ đứng vững, và sẽ tiến dần theo hướng Donetsk đế đạt đến biên giới của Ukraine". Trong ngày 14.2, lực lượng Nga đồng loạt tấn công những vị trí đóng quân của Ukraine dọc theo các tiền tuyến ở miền đông Donetsk. Quân đội Ukraine cùng ngày 14.2 cho biết đã đẩy lùi những đợt tấn công ở 5 khu vực thuộc Luhansk và 6 vùng của Donetsk, bao gồm Bakhmut, trong vòng 24 trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.