Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: 'Gần 70% thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm là ảo'

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: 'Gần 70% thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm là ảo'

27/08/2023 09:15 GMT+7

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết chỉ có 32,2% thí sinh trúng tuyển đại học ở các phương thức xét tuyển sớm đăng ký ngay nguyện vọng 1.

Chiều 26.8.2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 khối giáo dục đại học, tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM).

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng lãnh đạo các trường đại học trên cả nước.

“Gần 70% thí sinh trúng tuyển đại học sớm là ảo” - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả tuyển sinh đại học năm 2022-2023.

VŨ ĐOAN

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả tuyển sinh đại học năm 2022-2023.

Số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống năm nay tăng gần 8% so với năm 2022. Như vậy quá trình lọc ảo giúp các em đạt được nguyện vọng vào ngành, vào trường mình yêu thích mà không phải đăng ký phương thức hay tổ hợp xét tuyển.

Các em tránh được những sai sót mà do đăng ký nhầm phương thức tổ hợp. Năm nay với sự tối ưu hóa của hệ thống giúp cho số lượng trúng tuyển gia tăng rất đáng kể. Số lượng thí sinh trúng tuyển ngay ở nguyện vọng 1 chiếm tới gần 50% (49,1%). 

Tuy nhiên, các thí sinh trúng tuyển sớm, tức là trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm ở các trường đăng ký ngay nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32,2%. Có nghĩa là các thí sinh vẫn còn có những nguyện vọng khác ở những trường và những ngành khác.

Số liệu này cho thấy quy trình, quy chế đang giúp cho thí sinh có cơ hội trúng tuyển ở những nguyện vọng ưu tiên hơn chứ không phải đăng ký theo tuyển sớm và tuyển thẳng.

Như vậy còn gần 70% thí sinh trúng tuyển sớm có nguyện vọng ảo, chưa phải là nguyện vọng yêu thích nhất. Do đó, các trường sẽ khó dự báo thí sinh ảo hơn. Đây là điều cảnh báo cho các trường để điều chỉnh phương án ở những năm sau.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.