Dù điểm chuẩn giảm, vẫn phải hơn 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển ngành báo chí

Dù điểm chuẩn giảm, vẫn phải hơn 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển ngành báo chí

23/08/2023 15:57 GMT+7

Điểm chuẩn các ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng tại các trường công lập hoặc trường tư vẫn ở mức cao dù đã giảm so với năm trước.

Tối 22.8.2023, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo đó, ngành báo chí theo tổ hợp C00 (văn, sử, địa) hệ đại trà là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 28.00 điểm. Để học ngành này thí sinh phải đạt hơn 9 điểm mỗi môn. So với năm ngoái, điểm chuẩn ngành này giảm nhẹ 0,25 điểm nhưng vẫn là ngành học có điểm chuẩn cao nhất tại trường.

Bên cạnh đó, nhiều ngành khác có mức trúng tuyển trên 27 điểm như: truyền thông đa phương tiện, văn học, tâm lý học, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Điểm chuẩn giảm, phải hơn 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển ngành báo chí, truyền thông - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM).

Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội), với 28,78 điểm ở tổ hợp C00, ngành quan hệ công chúng đã trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất. Như vậy, để học ngành này, mỗi môn thi thí sinh phải đạt hơn 9,5 điểm. Tuy nhiên, so với năm ngoái, điểm chuẩn ngành này đã giảm 1,17 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là báo chí và Đông phương học cùng 28,5 điểm.

Ngoài ra, tại các trường đại học ngoài công lập, các ngành nhóm này cũng có mức điểm chuẩn khá cao so với các ngành còn lại. Ngành truyền thông đa phương tiện của Trường ĐH Văn Hiến bất ngờ tăng vọt lên đến 24,3 điểm so với 18 điểm năm ngoái. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại trường này.

Hai ngành quan hệ công chúng và truyền thông đa phương tiện của Trường ĐH Văn Lang vẫn giữ nguyên mức 18 điểm so với năm ngoái. Tuy nhiên, 2 ngành này sẽ không xét tuyển bổ sung, trong khi tất cả các ngành khác đều xét tuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.