Đường hoa Bạch Đằng đón khách tham quan

29/01/2014 18:16 GMT+7

(TNO) Sáng 29.1, Đường hoa Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng) chính thức đón du khách đến tham quan trong tiết trời nắng nhẹ và ấm áp.


Gia đình chụp hình lưu niệm tại đường hoa khu vực cầu Rồng

Năm nay, Đường hoa Bạch Đằng gồm 4 cụm trang trí chính ở khu vực công viên hai bên đuôi cầu Rồng, khu vực giao lộ Bạch Đằng-Phạm Phú Thứ, trước UBND TP.Đà Nẵng và công viên giao lộ Bạch Đằng-Lê Văn Duyệt.

Nếu ở khu vực cầu Rồng hoa đào được sử dụng làm nền, trồng dọc ven bờ sông và lối đi thì ở trước UBND TP.Đà Nẵng, hoa mai được chọn làm điểm nhấn.

Điểm cảnh quan trước UBND TP.Đà Nẵng ngoài những gốc mai như bức bình phong đón gió xuân còn có các giàn hoa lan treo trên cao.  

Tuy nhiên, với tiết trời hiện tại thì khu vực vườn đào nở rộ sắc hồng chiếm ưu thế hơn so với sắc vàng có phần thưa thớt ở vườn mai.


Đường hoa nhìn từ hầm đi bộ cầu Rồng

Tuy nhiên, không vì vậy mà các cụm hoa xuân trên đường hoa kém rực rỡ, hàng chục chủng loại hoa đua nhau khoe sắc tạo nên bức tranh xuân đa sắc màu.

Bên cạnh các loài hoa phổ biến như hoa hồng, hoa đồng tiền, hướng dương cùng các loại hoa đặc trưng ngày Tết như hoa xác pháo, cúc mâm xôi, mào gà, đỗ quyên… thì đường hoa còn có lan hồ điệp, panse, cẩm chướng Nhật, cúc huân chương, dạ yến thảo, mai địa thảo…

Theo Công ty cổ phần Trung Nam, đơn vị thi công đường hoa, Đường hoa Bạch Đằng năm nay được cung cấp ý tưởng và chất liệu từ Tổng công ty du lịch Saigontourist, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM).

 
Muôn hoa khoe sắc bên cầu Rồng

Tại cụm trang trí giao lộ Bạch Đằng-Phạm Phú Thứ, giữa các thảm hoa là khung cảnh đồng quê với ruộng lúa, đống rơm, bù nhìn, thuyền nan chở hoa và các lu nước chứa hoa sen, hoa súng đậm chất Nam bộ…

Đường hoa xuân Bạch Đằng phục vụ người dân và du khách tham quan đến mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Ngọ.

 
Những thảm hoa lớn
 
Vườn đào đỏ thắm ở đường hoa
 
Cúc mâm xôi, đỗ quyên, hoa mào gà ở đường hoa khu vực phía nam cầu Rồng
 
Đường hoa phía bắc cầu Rồng
 
Sông Hàn rực rỡ sắc màu
 
Ai cũng như muốn tranh thủ để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất
 
Đường hoa phục vụ người dân và du khách tham quan đến mùng 7 Tết
 
Khu vực phía trước UBND TP.Đà Nẵng
 
Lối đi giữa đường hoa
 
Thuyền nan chở hoa
 
 
Vườn hoa lớn bên sông Hàn
 
Những chậu lan trên cao
 
Em bé xúng xính bên hoa tươi
 
Cùng ghi lại khoảnh khắc mùa xuân
 
Khu vực Công viên giao lộ Lê Văn Duyệt - Bạch Đằng
 
Du khách nước ngoài dạo đường hoa
 
Tiểu cảnh ruộng lúa, đống rơm, bù nhìn
 
Ông Đồ ở đường hoa

Nguyễn Tú
(thực hiện)

>> Chủ tịch nước đến thăm, chúc Tết Bộ đội phòng không
>> Nhộn nhịp thị trường quà tặng Tết cuối năm
>> Tản bộ đường đèn trong ngày Tết
>> Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ chở thuê cây cảnh tết
>> Cá ngừ được giá, ngư dân hăng hái đón tết trên biển
>> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước
>> Thực phẩm tết giảm giá
>> Hội Tết truyền thống 2014: 6.000 bóng bay cá chép ngộ nghĩnh dành tặng các em nhỏ
>> Thanh Bùi: Tết Giáp Ngọ hạnh phúc nhất khi có vợ!
>> Gian truân đường về quê đón Tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.