Đức đồng ý để Ba Lan gửi chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine

Đức đồng ý để Ba Lan gửi chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine

16/04/2023 15:51 GMT+7

Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Đức ngày 13.4 cho biết nước này đã chấp thuận yêu cầu của Ba Lan về việc chuyển giao 5 máy bay chiến đấu MiG-29 cũ cho Ukraine để giúp tăng cường sức mạnh cho không quân nước này.

Bộ Quốc phòng Ba Lan chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết yêu cầu đã được Warsaw gửi đến Berlin hôm 13.4 và nhận được sự chấp thuận cùng ngày.

Sau khi nước Đức tái thống nhất vào năm 1990, Berlin đã được thừa hưởng 24 máy bay phản lực MiG-29 từ Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức). Vào thời điểm đó, loại máy bay này được coi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới.

Trong chuyến thăm thủ đô Warsaw của Ba Lan hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ba Lan sẽ giúp thành lập một liên minh để các cường quốc phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Kyiv.

Ukraine muốn có các máy bay chiến đấu để đối phó các cuộc không kích của Nga. Nước này cũng đang hy vọng có thể tiến hành một cuộc phản công trong những tuần tới.

Cho đến nay, các nước phương Tây vẫn chưa đồng ý gửi các máy bay chiến đấu tiên tiến như F-16 tới Ukraine. Tuy nhiên, một số nước đã bắt đầu chuyển giao các máy bay phản lực MiG-29 cũ, loại máy bay mà Ukraine đang sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.