Thủ tướng Ba Lan cảnh báo 'sai lầm nghiêm trọng' nếu châu Âu ngả về Trung Quốc

14/04/2023 11:47 GMT+7

Nhà lãnh đạo Ba Lan cho rằng châu Âu có khả năng mắc sai lầm lịch sử khi tăng cường giao hảo với Trung Quốc, tương tự sai lầm trong quan hệ với Nga.

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo 'sai lầm nghiêm trọng' nếu châu Âu ngả về Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tại Washington D.C

AFP

"Họ trông cậy vào Trung Quốc một cách thiển cận để có thể bán nhiều sản phẩm của EU hơn ở đó, với cái giá khổng lồ về địa chính trị, khiến chúng tôi phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc chứ không phải ít hơn", Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu tại Washington D.C hôm 13.4, theo AFP.

"Một số nước châu Âu đang cố phạm sai lầm với Trung Quốc, sai lầm mà họ từng phạm phải với Nga - đó là sai lầm nghiêm trọng", ông nói trong sự kiện được tổ chức bởi Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách.

Nhắc lại phát ngôn gây tranh cãi mới đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dù không nêu đích danh, ông Morawiecki nói: "Bạn không thể bảo vệ Ukraine hôm nay và ngày mai bằng cách nói rằng Đài Loan không phải là chuyện của bạn".

Tổng thống Macron nói Pháp không phải 'chư hầu' của Mỹ

"Tôi nghĩ rằng, lạy Chúa đừng để chuyện đó xảy ra, nếu Ukraine thất thủ, nếu Ukraine bị chinh phục, ngày hôm sau Trung Quốc có lẽ sẽ tấn công - có thể tấn công - Đài Loan", thủ tướng Ba Lan nói.

Ám chỉ phát biểu của ông Macron về vai trò lớn hơn của châu Âu trong một thế giới đa cực khi thăm Trung Quốc tuần trước, ông Morawiecki nói: "Sự tự chủ của châu Âu nghe có vẻ hấp dẫn phải không? Nhưng điều đó có nghĩa là chuyển trọng tâm của châu Âu về phía Trung Quốc và cắt đứt quan hệ với Mỹ", ông nói.

"Tôi không hiểu lắm về khái niệm 'tự chủ chiến lược' nếu điều đó thực sự có nghĩa là tự bắn vào đầu gối của chính mình", nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết.

Ông Macron đã đến thăm Trung Quốc vào tuần trước cùng với một phái đoàn doanh nghiệp lớn của Pháp và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm, người đứng đầu Điện Elysee nói Pháp sẽ không chọn phe giữa Washington hay Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan, và châu Âu không thể hứa hẹn hỗ trợ Đài Loan một cách chắc chắn khi họ chưa giải quyết được cuộc khủng hoảng Ukraine.

Những lời lẽ của ông Macron đã lập tức dẫn đến tranh cãi ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Trong cuộc họp báo tại Amsterdam kết thúc chuyến thăm Hà Lan hôm 12.4, tổng thống Pháp vẫn giữ nguyên quan điểm rằng châu Âu nên độc lập thay vì đi theo Mỹ hay Trung Quốc. "Đồng minh không có nghĩa là chư hầu, cũng không có nghĩa là chúng ta không có quyền suy nghĩ cho bản thân", ông nói.

Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất. Mới đây, Trung Quốc đã tiến hành tập trận xung quanh hòn đảo ngay sau khi chuyến thăm của ông Macron kết thúc, nhằm phản ứng việc nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.

Mỹ ngầm cảnh báo Trung Quốc về hành động quân sự quanh Đài Loan

Ba Lan đã đi đầu trong nỗ lực hỗ trợ nước láng giềng Ukraine kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2.2022, bao gồm việc gửi cho Kyiv các máy bay chiến đấu MiG-29.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.