Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp đến Trung Quốc

Khánh Như
Khánh Như
31/03/2023 20:48 GMT+7

Chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron tới Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Pháp đang đối mặt với các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc.

Hãng tin Reuters ngày 31.3 đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới. Đây là chuyến thăm hiếm hoi của ông Macron đến Bắc Kinh, diễn ra trong bối cảnh ông đang đối mặt các cuộc biểu tình phản đối luật hưu trí mới.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận cũng như lịch trình của ông Macron tại Trung Quốc. Theo thông báo hồi cuối tháng 2, ông Macron cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào "đầu tháng 4" và kêu gọi Bắc Kinh giúp "gây áp lực" lên Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp đến Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước báo giới tại Berlin, Đức hồi tháng 2.2022

REUTERS

Thời gian ông Macron ở Bắc Kinh sẽ trùng với thời điểm các công đoàn ở Pháp tổ chức cuộc đình công toàn quốc lần thứ 11 nhằm phản đối việc chính phủ ông Macron tự ý nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 mà không thông qua quốc hội. Thời gian gần đây, các cuộc biểu tình ở các thành phố lớn Pháp đã bùng phát và ngày càng có xu hướng bạo lực hơn.

Trước thềm chuyến thăm của ông Macron, ông Vương Nhất Vĩ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết: “Các cuộc biểu tình mang đến rủi ro lớn và Pháp cần một điểm nhấn ngoại giao, đặc biệt là khi nước này muốn đóng vai trò lãnh đạo châu Âu”.

Trong khi đó, theo một nhà ngoại giao cao cấp của Pháp, ông Macron muốn gửi một thông điệp tới Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tại Điện Kremlin hồi đầu tháng này, rằng châu Âu sẽ không chấp nhận việc Bắc Kinh gửi vũ khí cho Moscow.

Hạ viện Mỹ thông qua luật yêu cầu không đãi ngộ Trung Quốc như ‘nước đang phát triển’

Các nhà phân tích cũng cho rằng mối quan hệ xấu đi của Trung Quốc với Mỹ mang lại cho Liên minh châu Âu (EU) thêm một chút đòn bẩy, khi Bắc Kinh có thể hướng đến thị trường EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người sẽ tháp tùng ông Macron đến Bắc Kinh, trước đó cho biết EU đang tìm cách "giảm thiểu rủi ro" về mặt ngoại giao và kinh tế vào thời điểm Trung Quốc kiểm soát chặt hơn các hoạt động kinh doanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.