Du lịch Trung Quốc gần trở lại mức trước đại dịch

Du lịch Trung Quốc gần trở lại mức trước đại dịch

Phương Thúy
Phương Thúy
07/02/2024 09:18 GMT+7

Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc dự báo chuyến du lịch xuyên biên giới sẽ phục hồi trở lại mức trước đại dịch, bất chấp mùa đông giá rét.

Cơ quan chức năng Trung Quốc dự kiến số lượt đi lại sẽ đạt kỷ lục 9 tỉ lượt trong kỳ Xuân vận 2024. Xuân vận thường được xem là cuộc di cư lớn nhất thế giới, năm nay kéo dài 40 ngày từ 26.1 đến 5.3. Bên cạnh việc di chuyển trong nước như về quê ăn tết, năm nay, Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc dự báo chuyến du lịch xuyên biên giới sẽ phục hồi trở lại mức trước đại dịch, bất chấp mùa đông giá rét đang phần nào cản trở đi lại.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, đường sắt Trung Quốc dự kiến ghi nhận trung bình 12 triệu lượt hành khách mỗi ngày và tổng cộng 480 triệu lượt trong đợt cao điểm Xuân vận và du lịch Tết Nguyên đán năm nay.

Theo báo cáo từ Tân Hoa Xã, trong ngày đầu tiên của kỳ Xuân vận, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 189 triệu chuyến đi, tăng tới gần 20% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Trong giai đoạn 8 ngày Tết từ 10.2, trung bình mỗi ngày sẽ có 1,8 triệu chuyến vào và ra khỏi Trung Quốc.

Các sân bay quốc tế lớn dự kiến sẽ rơi vào cao điểm đón khách từ 8 đến 11.2. Trung bình lượt đến và đi mỗi ngày ở sân bay Phố Đông tại thành phố Thượng Hải có thể đạt 830.000 lượt, trong khi sân bay Bạch Vân của Quảng Châu sẽ đạt 390.000 lượt và sân bay Thủ đô Bắc Kinh với 360.000 lượt.

Các nhà quan sát cho rằng tâm lý sau đại dịch cũng như kỳ nghỉ kéo dài đã thúc đẩy số lượng chuyến đi tăng vọt. Vào thời điểm này năm ngoái, Trung Quốc vừa mới kết thúc chính sách Zero-Covid kéo dài nhiều năm và tâm lý du lịch chỉ mới bắt đầu phục hồi.

Du lịch Trung Quốc gần trở lại mức trước đại dịch- Ảnh 1.

Du lịch Trung Quốc sẽ phục hồi bất chấp mùa đông giá rét

REUTERS

Trong bối cảnh đó, Cục Khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo rằng giao thông vận tải có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết mùa đông "phức tạp" trên khắp đất nước, bao gồm cả ở miền bắc Trung Quốc, các tỉnh phía đông bắc Cát Lâm và Liêu Ninh, cũng như khu tự trị Tân Cương ở phía tây, những nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão tuyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.