Fed nói gì về cắt giảm lãi suất?

Fed nói gì về cắt giảm lãi suất?

Phương Thúy
Phương Thúy
06/02/2024 07:03 GMT+7

Fed cuối cùng đã nói về việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất một cách thận trọng trong năm 2024.

Sau hai năm tăng lãi suất lên mức cao kỷ lục, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cuối cùng đã nói về việc cắt giảm lãi suất. Dù vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay còn gọi là Fed, sẽ không sớm giảm lãi suất ngay sau quý 1 năm nay, mà có thể là cuối năm. Thị trường chứng khoán phản ứng không tích cực lắm đối với thông tin này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS được phát sóng vào ngày 4.2, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất một cách thận trọng trong năm 2024, tức là hành động với tốc độ chậm hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.

Chủ tịch Fed cũng cho rằng điều cần làm là dành thời gian xem xét dữ liệu để xác nhận rằng lạm phát đang giảm xuống 2% một cách bền vững.

Theo Bloomberg News, khả năng lãi suất giảm trong tháng 3.2024 đã giảm xuống còn 20% sau khi cuộc phỏng vấn của chủ tịch Fed được phát sóng, so với mức khoảng 40% ghi nhận hôm 3.1 và khoảng 80% vào đầu năm.

Nền kinh tế Mỹ hiện đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nước này đã có thêm 353.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 1.2024. Bên cạnh đó, lạm phát cũng đã có chiều hướng suy giảm. Sắc xanh cũng liên tục xuất hiện trên thị trường chứng khoán cùng những kỷ lục mới.

Theo nhận định của các chuyên gia, nền kinh tế Mỹ đang đứng trước một "cuộc hạ cánh mềm", ám chỉ lạm phát được kiềm chế nhưng vẫn không gây ra suy thoái.

Fed nói gì về cắt giảm lãi suất?- Ảnh 1.

Lạm phát ở Mỹ đã có chiều hướng suy giảm

REUTERS

Các thị trường chứng khoán ở châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 5.2 sau bình luận của Chủ tịch Fed.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,3% xuống 15.480,27 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite giảm 2,1% xuống 2.672,98 điểm do đợt bán tháo kéo dài vì lo ngại ngày càng tăng về nền kinh tế Trung Quốc. Chứng khoán Sydney, Seoul, hay Singapore cũng giảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.