Dù không bung, hàng cứu trợ đè chết người ở Gaza

Dù không bung, hàng cứu trợ đè chết người ở Gaza

La Vi
La Vi
09/03/2024 19:34 GMT+7

Cơ quan y tế Gaza hôm 8.3 cho biết 5 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ thả dù hàng viện trợ bị trục trặc cùng ngày. Các nạn nhân được cho là đã bị một pallet chứa thực phẩm đè lên người khi chiếc dù không bung ra đúng cách.

Các máy bay vận tải của Mỹ, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Jordan và Ai Cập đã thả các kiện hàng chứa khẩu phần quân sự xuống Gaza những ngày qua, trong một nỗ lực nhằm giảm bớt nguy cơ nạn đói mà Liên Hiệp Quốc lo ngại sắp xảy ra. Israel đã cản trở xe tải chở thực phẩm và nhiên liệu vào vùng đất của người Palestine trong nhiều tháng.

CBS News Al Jazeera dẫn lời các quan chức địa phương và nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11:30 sáng giờ địa phương tại trại tị nạn Al-Shati ở phía bắc Gaza. Ngoài 5 người tử vong, 11 người khác được cho là đã bị thương.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trong những gói hàng viện trợ rơi nhanh hơn nhiều so với những gói hàng khác, với chiếc dù bị rối và chưa bung ra hết.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với CBS rằng "đánh giá ban đầu" cho thấy chiếc pallet gây ra cái chết không phải do máy bay Mỹ thả xuống, nhưng cho biết cần phải điều tra thêm.

Thông tin này chưa được Liên Hiệp Quốc xác minh.

Lần thả viện trợ hôm 8.3 là lần thứ hai trong tuần này, chủ yếu bao gồm khẩu phần ăn sẵn dành cho chiến trường hoặc khu vực thảm họa. Liên Hiệp Quốc dự tính số lượng này là chưa đầy 40.000 bữa ăn mỗi ngày và không đủ cho hơn 2 triệu người sống ở Gaza.

Dù không bung, hàng cứu trợ đè chết người ở Gaza- Ảnh 1.

Máy bay thả dù chứa hàng viện trợ xuống Gaza

Reuters

Chính quyền địa phương do Hamas điều hành kêu gọi mở lại các tuyến đường bộ, lên án các đợt thả dù là "vô ích và không phải là cách tốt nhất để đưa viện trợ vào".

Theo nhóm này, hơn 700.000 người Palestine ở khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng "nạn đói tột độ" và ít nhất 20 người đã chết đói.

Gần 90% dân số trước chiến tranh ở Gaza đã phải bỏ nhà cửa chạy nạn. Người đứng đầu Tổ chức viện trợ Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths vào tuần trước cảnh báo rằng sự sống đang "cạn kiệt ở Gaza với tốc độ khủng khiếp".

Cũng trong ngày 8.3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ phát biểu tại một cuộc họp báo rằng Mỹ đang tìm cách xây dựng một cảng tạm thời để tăng tốc viện trợ cho Gaza. Dự kiến sẽ mất "vài tuần" để lên kế hoạch và thực hiện. Người phát ngôn cũng cho biết Mỹ đang hướng tới mục tiêu cung cấp 2 triệu bữa ăn cho người dân Gaza hằng ngày. Các quan chức Mỹ cho biết hàng viện trợ sẽ được chuyển từ đảo Síp sang cảng mới, cung cấp hàng hóa cho hàng trăm xe tải viện trợ vào Gaza mỗi ngày. Số hàng viện trợ này sẽ trải qua quá trình kiểm tra an ninh với sự tham gia của các quan chức an ninh Israel để đảm bảo nó không thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

Bếp ăn từ thiện ở Gaza lo hết thực phẩm

Israel tuyên chiến với Hamas sau khi lực lượng này bất ngờ tấn công các khu định cư ở miền nam Israel vào ngày 7.10.2023, giết chết khoảng 1.200 người và bắt hơn 200 con tin.

Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ khi Israel tấn công, hơn 30.000 người Palestine đã thiệt mạng và 70.000 người khác bị thương. Israel đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn, nhấn mạnh vào mục tiêu "loại bỏ" hoàn toàn Hamas ở Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel và chính phủ đã bác bỏ cáo buộc "diệt chủng" và cho rằng Hamas đang sử dụng thường dân Palestine làm lá chắn sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.