Gaza cận kề nạn đói, Mỹ bắt đầu thả dù thực phẩm cứu trợ

Gaza cận kề nạn đói, Mỹ bắt đầu thả dù thực phẩm cứu trợ

04/03/2024 05:35 GMT+7

Quân đội Mỹ hôm 2.3 đã thực hiện đợt thả viện trợ đầu tiên vào Gaza, sau khi nhiều người Palestine thiệt mạng trong lúc xếp hàng nhận thực phẩm, cho thấy thảm họa nhân đạo đang gia tăng tại khu vực sau nhiều tháng bị Israel bao vây.

Ngày 2.3, quân đội Mỹ đã thực hiện đợt thả viện trợ nhân đạo đầu tiên vào Gaza. Một đoạn video cho thấy hai máy bay quân sự của Mỹ bay qua thành phố Deir al-Balah ở miền trung Gaza.

Các quan chức Mỹ cho biết hơn 38.000 phần ăn đã được thả xuống từ phía tây nam Gaza cho đến phần phía bắc của dải đất vào cuối ngày, trong hoạt động có phối hợp với Jordan.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi hơn 100 người Palestine thiệt mạng khi đang tranh giành bột mì gần thành phố Gaza, một cảnh tượng kinh hoàng cho thấy thảm họa nhân đạo đang rất nghiêm trọng sau nhiều tháng Gaza bị Israel phong tỏa.

Israel cho rằng phần lớn những người thiệt mạng là do đám đông tụ tập chen lấn, giẫm đạp lên nhau, còn quân đội sau đó chỉ nổ súng vào người dân “trong một phản ứng hạn chế” sau khi cảm thấy họ gây ra mối đe dọa.

Hơn nửa triệu người Gaza đang phải đối mặt với nạn đói sắp xảy ra.

Gaza cận kề nạn đói, Mỹ bắt đầu thả dù thực phẩm cứu trợ- Ảnh 1.

Người dân đứng nhìn các dù viện trợ do quân đội Mỹ thả xuống TP.Gaza, ngày 2.3.2024

REUTERS

Tại bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza, bác sĩ nhi khoa Imad Dardonah cho biết ông không thể giúp gì được cho hơn một nửa số trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được ông chăm sóc vì không có đủ thức ăn và ông cũng không còn đồ tiếp tế.

Trong phân tích mới nhất về tình hình, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cứ 6 trẻ em ở khu vực phía bắc gaza thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Tại cuộc họp giao ban của Liên Hiệp Quốc hôm 1.3, một phát ngôn viên cho biết có bốn trẻ đã chết trong bệnh viện qua đêm.

Cách bệnh viện không xa, có thể thấy hàng trăm người đang lao tới một chiếc xe tải viện trợ vào ngày 2.3, theo video Reuters thu được.

Trước xung đột, Gaza dựa vào 500 xe tải chở hàng hóa ra vào mỗi ngày. Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) hôm 1.3 cho biết trong tháng 2, trung bình có gần 97 xe tải có thể vào Gaza mỗi ngày, giảm đi so với khoảng 150 xe mỗi ngày vào tháng 1.

Nhà Trắng cùng ngày cho biết rằng các đợt thả dù sẽ là một nỗ lực lâu dài và Israel ủng hộ biện pháp này mặc dù phản đối những lời kêu gọi cho phép thêm viện trợ vào dải Gaza.

Một quan chức Mỹ cho biết, trước áp lực trong và ngoài nước, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang xem xét vận chuyển viện trợ bằng đường biển từ đảo Síp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.