Đồng thuận nguyên tắc, khác biệt ưu tiên

08/12/2023 09:00 GMT+7

Việc Thượng viện Mỹ không thông qua chương trình tài chính 106 tỉ USD của Tổng thống Joe Biden để hậu thuẫn Ukraine, Israel và củng cố tuyến biên giới giữa Mỹ với Mexico không chỉ là thất bại của Nhà Trắng mà cả với Ukraine.

Đồng thuận nguyên tắc, khác biệt ưu tiên - Ảnh 1.

Lãnh đạo đa số ở Thượng viện Mỹ tiếp phái đoàn Ukraine ở Điện Capitol hôm 6.12

REUTERS

Đối với Ukraine, kết quả trên là điềm không tốt lành gì. Mỹ không phải là quốc gia duy nhất hậu thuẫn Ukraine về chính trị, quân sự và tài chính nhưng là nước giúp Ukraine nhiều nhất cho đến nay. Trong chương trình tài chính 106 tỉ USD nói trên, ông Biden dự chi 61,4 tỉ USD cho Ukraine, 14,3 tỉ USD cho Israel. Phần còn lại cho những mục tiêu chi ở các khu vực khác, bao gồm việc ngăn dòng người tị nạn và nhập cư trái phép vào Mỹ.

Đảng Dân chủ của ông Biden chiếm đa số trong Thượng viện mà chương trình tài chính này còn không được thông qua thì việc qua ải Hạ viện hiện do phía Cộng hòa kiểm soát là điều không tưởng. Đảng Cộng hòa trong quốc hội không phản đối việc Mỹ hậu thuẫn Ukraine hay Israel và càng ủng hộ chủ trương làm mọi biện pháp để ngăn dòng người tị nạn và di cư trái phép vào Mỹ. Do đó, hai đảng thực chất không xung khắc nhau về mục đích.

Thượng viện Mỹ chặn ngân sách viện trợ Ukraine, Israel

Bất đồng quan điểm chỉ ở chỗ dành ưu tiên cho ủng hộ Ukraine hay củng cố bảo vệ biên giới. Đảng Cộng hòa không dành ưu tiên cho việc giúp Ukraine và không muốn chi nhiều nữa cho Ukraine. Ukraine giờ đây phải lo vì không có được nguồn tài chính từ Mỹ, Kyiv sẽ khốn khó ngay từ đầu năm tới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.