Liên Hiệp Quốc bỏ sứ mệnh để giữ nguyên tắc

23/04/2023 11:00 GMT+7

Việc chính quyền Taliban ở Afghanistan cấm phụ nữ nước này đi làm việc ở bên ngoài nói chung và làm việc cho các tổ chức quốc tế, trong đó có LHQ, nói riêng đã đẩy LHQ vào tình thế phải quyết định tiếp tục hay dừng hoạt động ở Afghanistan.

Đối với LHQ, đó là quyết định rất khó khăn bởi từ sau khi Taliban trở lại cầm quyền, LHQ là tổ chức quốc tế duy nhất còn tiếp tục hoạt động ở Afghanistan. Đến nay, hầu hết các nước không công nhận chính thể Taliban ở Afghanistan và ghế của Afghanistan ở LHQ vẫn còn để trống, tức là LHQ cũng chưa công nhận chính thể Taliban.

Liên Hiệp Quốc bỏ sứ mệnh để giữ nguyên tắc - Ảnh 1.

Taliban duy trì những chính sách hà khắc với phụ nữ

REUTERS

Nếu chấm dứt hoạt động ở Afghanistan, LHQ sẽ không thực thi được sứ mệnh cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển, giúp đảm bảo những quyền con người cơ bản cho người dân ở Afghanistan. Đảm bảo các quyền con người, đặc biệt về nhân phẩm, bình đẳng giới và công bằng xã hội, các quyền của phụ nữ và trẻ em thể hiện trong các công ước của LHQ có giá trị pháp lý quốc tế ràng buộc đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Tất cả đều là nguyên tắc và tiêu chí, điều kiện tiên quyết và không thể nhượng bộ trong hoạt động của các tổ chức của LHQ ở mọi nơi. Chính thể Taliban đã không tuân theo những nguyên tắc và tiêu chí ấy, không đáp ứng những điều kiện và yêu cầu liên quan đến các phương diện này của LHQ.

Mẹ đau đớn vĩnh biệt con chết vì giá rét giữa khủng hoảng nhân đạo Afghanistan

Taliban đã buộc LHQ phải lựa chọn giữa sứ mệnh và nguyên tắc. LHQ phải chọn nguyên tắc bởi không thể để sứ mệnh hủy hoại nguyên tắc. LHQ quyết định vậy còn nhằm gây áp lực với chính thể Taliban ở Afghanistan. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.