Ngoài ông Biden, đảng Dân chủ chưa có kế hoạch dự phòng cho bầu cử Mỹ 2024

Ngoài ông Biden, đảng Dân chủ chưa có kế hoạch dự phòng cho bầu cử Mỹ 2024

Linh Trương
Linh Trương
07/12/2023 14:00 GMT+7

Đảng Dân chủ không có kế hoạch B nếu Tổng thống Joe Biden quyết định tạm dừng chiến dịch tái tranh cử năm 2024 vì bất kỳ lý do gì, và việc tìm kiếm ứng cử viên thay thế ông có thể sẽ gây ra một cuộc chiến nội bộ rối ren.

Đảng Dân chủ hiện không có kế hoạch dự phòng nếu ông Joe Biden rút khỏi đường đua bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Dù số liệu thăm dò kém lạc quan, cùng những nghi ngại về tuổi tác của ông kể cả từ trong nội bộ đảng Dân chủ, ông Biden vẫn kiên định với kế hoạch tái tranh cử.

Một đảng viên Dân chủ cấp cao nói: "Không có kế hoạch B. Nếu ông [Biden] đột nhiên không tranh cử, tất cả những người khác đều có thể tranh cử. Chẳng ai sợ phó tổng thống".

Phó tổng thống đương nhiệm Kamala Harris không được nhiều người ủng hộ. Nếu ông Biden rút lui, bà không được tự động thay thế, và nhiều ứng cử viên khác của đảng Dân chủ có thể sẽ xuất hiện.

Thống đốc California Gavin Newsom, một đảng viên Dân chủ, dù không phải ứng cử viên tổng thống chính thức nhưng cũng đã tích cực tham gia với tư cách là "người đại diện" cho Tổng thống Biden. Ông Newsom đã tham gia cuộc tranh luận hôm 30.11 phản biện ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Ron DeSantis.

Nguồn tin cao cấp của đảng Dân chủ cho biết động thái lạ của ông Newsom nhằm nhắc nhở các cử tri đảng Dân chủ rằng "vẫn còn có một khả năng thay thế".

Đảng Dân chủ không có kế hoạch dự phòng năm 2024 - Ảnh 1.

Thống đốc California Gavin Newsom, đảng viên đảng Dân chủ

REUTERS

Những người ủng hộ ông Biden cho rằng đảng không cần một kế hoạch dự phòng để đánh bại người nhiều khả năng sẽ đại diện đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Cựu Tổng thống Trump đã bị ông Biden đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2020, và hiện cũng phải đương đầu với những lo ngại về tuổi tác của mình, cũng như một loạt cáo buộc, bao gồm cả việc xử lý sai tài liệu mật và can thiệp bầu cử.

Kể cả nếu ngay lúc này có thêm ứng cử viên đảng Dân chủ muốn ra tranh cử thì viễn cảnh cũng chưa rõ ràng. Thông thường, phải mất nhiều tháng để xây dựng một chiến dịch tranh cử tổng thống, trong khi thời hạn để đăng ký tham gia cuộc bầu cử sơ bộ ở một số bang quan trọng đã trôi qua, và ở một số bang khác thì cũng sắp sửa diễn ra.

Nếu chính trị gia 81 tuổi dừng chiến dịch tái tranh cử, một kịch bản có thể xảy ra là đảng Dân chủ sẽ chọn một ứng cử viên khác tại đại hội đảng vào tháng 8.2024 - hoặc thậm chí là muộn hơn.

Tuy nhiên, nhiều quan chức đảng Dân chủ mà Reuters phỏng vấn thừa nhận đảng này có thể phải đối mặt với biến động và đấu đá nội bộ nếu vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ ngừng tái tranh cử, vì sức khỏe hay bất kỳ lý do nào khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.