Thiên thạch sắp bay ngang Trái đất giá 195 tỉ USD

14/02/2013 09:03 GMT+7

(TNO) Thiên thạch có kích thước bằng một nửa sân bóng đá được dự đoán sẽ bay ngang Trái đất vào ngày 15.2 có giá lên đến 195 tỉ USD, theo ước tính của một công ty chuyên khai thác khoáng sản từ thiên thạch.

(TNO) Thiên thạch có kích thước bằng một nửa sân bóng đá được dự đoán sẽ bay ngang Trái đất vào ngày 15.2 có giá lên đến 195 tỉ USD, theo ước tính của một công ty chuyên khai thác khoáng sản từ thiên thạch.

Các nhà khoa học tại Deep Space Industries (Mỹ) đã định giá như trên cho thiên thạch có tên gọi 2012 DA14, trang tin Market Watch (Mỹ) cho hay ngày 14.2.

Theo ước tính của các chuyên gia tại Deep Space, giá trị của lượng chất lỏng có thể thu hồi từ 2012 DA14 vào khoảng 65 tỉ USD, còn tổng lượng nickel, sắt và các loại kim loại khác có giá vào khoảng 130 tỉ USD.

Tuy nhiên Deep Space cũng khẳng định khó có thể khai thác 2012 DA14 vì nó cách khá xa Trái đất.

Deep Space tin rằng hiện có hàng ngàn thiên thạch gần Trái đất có thể khai thác được.

Công ty dự định sẽ gửi một đội các vệ tinh nhỏ hình cầu “quá giang” các lần phóng tên lửa trong năm 2015 để tiến hành sứ mệnh khai thác khoáng sản thiên thạch trong khoảng thời gian từ hai đến sáu tháng.

Được biết, hằng năm có khoảng 900 thiên thạch mới được tìm thấy gần Trái đất.

Hoàng Uy

>> Thiên thạch từ sao Hỏa được rao giá 5,4 tỉ đồng
>> Dùng khí cầu săn thiên thạch
>> Mảnh thiên thạch đắt gấp 10 lần vàng
>> Đào vàng từ thiên thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.