Mảnh thiên thạch đắt gấp 10 lần vàng

29/04/2012 14:51 GMT+7

(TNO) Một người chuyên săn thiên thạch tại Mỹ vừa tìm thấy 2 mảnh thuộc về tiểu hành tinh đã nổ tung khi đâm vào Trái đất cách đây khoảng 4 tỉ năm.

Những hòn đá nhỏ xíu này đã nằm lặng lẽ tại triền núi Sierra ở bắc California trước khi lọt vào tay thợ săn thiên thạch Robert Ward ở Prescott, tiểu bang Arizona.

Tờ Washington Times dẫn đánh giá của giới chuyên gia cho biết chúng đắt gấp 10 lần vàng có trọng lượng tương tự.

Mỗi viên đá nặng khoảng 10 g, theo giáo sư và là chuyên gia về thiên thạch John Wasson của Đại học California.

Những mảnh thiên thạch này từng thuộc về tiểu hành tinh đã đâm vào Trái đất cách đây 4 đến 5 tỉ năm, tạo ra một lực tàn phá cỡ 1/3 vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima hồi Thế chiến thứ 2.

Đây cũng là thiên thạch hiếm hoi được liệt vào dạng CM, tức carbonaceous chondrite. Nó chứa a xít amino và hợp chất hữu cơ rất cần thiết cho các cuộc nghiên cứu khoa học.

Robert Ward đã tìm thấy 2 mảnh đá quý hiếm trên trong lúc tham gia cuộc chạy đua tìm kiếm những phần còn lại của cơn mưa sao băng tại Nevada và California hồi tuần trước.

Hạo Nhiên

>> Đào vàng từ thiên thạch
>> Tiểu hành tinh nổ tung trên bầu trời California
>> Khởi tố kẻ lừa bán “thiên thạch”
>> Thiên thạch lớn nhất nước Anh
>> “Thiên thạch” giữa đường
>> Bắt 2 kẻ lừa bán “thiên thạch” trị giá 100 tỉ đồng
>> Khoảng 50 triệu vật thể đe dọa trái đất mỗi ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.