Mỹ - Nhật hợp tác giám sát phóng xạ

03/07/2013 03:15 GMT+7

Hãng tin UPI cho biết các cơ quan của Mỹ và Nhật Bản đã hợp tác để phát triển một phương pháp mới giúp phân tích dữ liệu trong không khí nhằm giám sát phóng xạ sau sự cố hạt nhân.

Cục An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ và Cơ quan năng lượng nguyên tử Nhật Bản đã báo cáo phương pháp mới về cách nghiên cứu chi tiết các dữ liệu khảo sát, sau sự cố thảm họa hạt nhân xảy ra ở Fukushima hồi tháng 3.2011.

 Mỹ - Nhật hợp tác giám sát phóng xạ

Khảo sát từ trên không trung đối với các khu vực xung quanh đã giúp Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tìm phương cách giải quyết nhanh chóng, an toàn. Phương pháp phân tích, nghiên cứu mới đã cung cấp được bản đồ hoàn chỉnh về việc lắng đọng của chất phóng xạ Iodine -131 bị thoát ra ngoài và chu kỳ bán rã của nó để xử lý.

Hãng UPI dẫn lời David Bowman, Giám đốc văn phòng ứng cứu khẩn cấp cho biết hợp tác quốc tế lần này là rất quan trọng để giúp nước Mỹ cải thiện khả năng đối phó với trường hợp khẩn cấp liên quan đến hạt nhân. 

Song Mai

>> Nhật từng từ chối đề nghị giúp giải quyết sự cố hạt nhân của Mỹ
>> TEPCO lỗ kỷ lục do sự cố hạt nhân
>> Phát hiện thêm rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima
>> Phát hiện phóng xạ từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
>> Không tìm thấy phóng xạ tại nhà tỉ phú Nga lưu vong
>> Trung Quốc tăng cường kiểm tra phóng xạ khoáng sản Triều Tiên
>> Lại rò rỉ chất thải phóng xạ tại Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.