Điểm xung đột: Oanh tạc cơ Mỹ trút bom; lính Ukraine bi quan vì thiếu vũ khí

Điểm xung đột: Oanh tạc cơ Mỹ trút bom; lính Ukraine bi quan vì thiếu vũ khí

03/02/2024 21:58 GMT+7

GazaIsrael đang chuẩn bị tiến sâu hơn vào khu vực phía nam ở Gaza, giáp khu vực biên giới với Ai Cập. Tuy nhiên, sự chú ý về Trung Đông trong ngày 3.2 đã tập trung vào một tâm điểm khác. Theo đó, Mỹ đã thực hiện tấn công trả đũa chống lại các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ Iraq và Syria.

Hôm 2.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Brown đã tới căn cứ không quân Dover dự lễ đón thi hài ba người lính này.

Và ngay sau đó, vào thời điểm rạng sáng 3.2 (giờ Việt Nam), quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Các máy bay chiến đấu Mỹ phóng 125 quả đạn chính xác vào hơn 85 mục tiêu trong cuộc tập kích.

Trong cuộc họp báo sau cuộc tấn công, trung tướng Douglas Sims, lãnh đạo cơ quan tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuyên bố oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer đã tham gia vào cuộc không kích và Lầu Năm Góc “thực sự tự tin về độ chính xác” của đòn đánh trên lãnh thổ Iraq và Syria.

Tướng Sims cho biết: “Các dấu hiệu sơ bộ cho thấy chúng tôi đã tấn công chính xác mục tiêu mong muốn. Một số vụ nổ thứ cấp xảy ra ở địa điểm đặt kho đạn và cơ sở hậu cần mà Mỹ nhắm tới”.

Ông cho hay các oanh tạc cơ chiến lược B-1B đã xuất kích từ Mỹ, bay liên tục vượt Đại Tây Dương tới khu vực chiến đấu. Theo vị tướng, “tất cả hoạt động này đều được hỗ trợ bởi Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ cùng khả năng tiếp liệu trên không của chúng tôi”. Nhưng khi được hỏi cụ thể về loại đạn chính xác mà không quân Mỹ đã dùng, thì tướng Sims từ chối trả lời.

Sau cuộc tấn công, Anh gọi Mỹ là đồng minh “vững vàng” và cho biết London ủng hộ quyền đáp trả các cuộc tấn công của Washington.

Người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi từ lâu đã lên án hoạt động gây bất ổn của Iran trên toàn khu vực, bao gồm cả việc nước này hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự cho một số nhóm chiến binh”.

Trang tin Kyiv Post hôm 2.2 dẫn thông tin từ một kênh Telegram nói trung tướng Nga Alexander Tatarenko đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine vào căn cứ không quân Belbek của Nga ở bán đảo Crimea hôm 31.1.

Cũng theo nguồn tin này, 10 quân nhân khác cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Kyiv Post tuyên bố không thể xác minh độc lập thông tin trên và các quan chức ở cả Kyiv lẫn Moscow vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Trong khi đó, phát biểu với các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga hôm 2.2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Ukraine đã mất hơn 23.000 quân trong tháng 1.

Ngoài ra, hơn 3.000 thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy trong tháng 1, bao gồm xe tăng Leopard do Đức cung cấp, xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp, hệ thống phòng không Patriot và hệ thống pháo HIMARS. Không thể xác minh số liệu này, và Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 3.2.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.