Điểm xung đột: Cột mốc đau thương ở Gaza; Nga muốn 'vắt kiệt' phòng không Ukraine?

Điểm xung đột: Cột mốc đau thương ở Gaza; Nga muốn 'vắt kiệt' phòng không Ukraine?

15/01/2024 23:36 GMT+7

Bộ Y tế Gazacho biết gần 24.000 người đã thiệt mạng và hơn 60.000 người bị thương trong chiến dịch tấn công của Israel sau ngày 7.10.

Hôm 14.1, Hamas đã phát sóng đoạn video cho thấy ba con tin Israel mà họ đang giữ ở Gaza, kêu gọi chính phủ Israel ngừng cuộc tấn công chống lại nhóm Hồi giáo Palestine và thả họ. Đoạn video dài 37 giây không ghi ngày tháng này kết thúc với chú thích: “Ngày mai (15.1) chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn về số phận của họ”.

Trong số 240 người bị Hamas bắt giữ sau cuộc tấn công bất ngờ ngày 7.10, khoảng một nửa đã được thả sau một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11. Israel cho biết 132 người vẫn còn ở Gaza và 25 người trong số họ đã thiệt mạng khi bị giam cầm.

Tuy nhiên, phát ngôn viên cánh vũ trang của Hamas, ông Abu Ubaida hôm qua 14.1 nói trên truyền hình rằng nhiều con tin bị bắt tới Gaza có thể đã chết.

Ông Ubaida nói: “Không rõ số phận của nhiều con tin và những người bị giữ trong những tuần gây đây. Số còn lại phải xuống đường hầm để tránh các cuộc tấn công của Israel. Rất có thể nhiều người trong số họ gần đây đã thiệt mạng, số còn lại luôn gặp nguy hiểm và giới lãnh đạo, quân đội Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Trao đổi với báo Thanh Niên, một chuyên gia tình báo quân sự Mỹ, người từng đứng đầu một đơn vị tình báo quân sự của NATO ở khu vực Balkan, cho rằng chiến dịch của Israel ở Dải Gaza có lẽ sẽ tiếp tục cho đến tháng 2, thậm chí kéo dài hơn.

Vị chuyên gia này phân tích: “Trừ khi Washington cắt đứt viện trợ cho Tel Aviv - mà điều rất khó xảy ra trong năm nay khi Mỹ có cuộc bầu cử tổng thống - Israel sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi triệt hạ nhóm lãnh đạo và sức mạnh quân sự của Hamas. Có như thế, Tel Aviv mới cảm thấy an toàn. Tất nhiên, Tel Aviv muốn đẩy nhanh quá trình này”.

Trong khi đó, theo ông, lực lượng Hezbollah ở Li Băng sẽ tiếp tục kích động để thu hút sự chú ý và kéo nguồn lực của Israel rời xa Dải Gaza lẫn Syria. Tuy nhiên, ông cho rằng “lãnh đạo của Hezbollah có lẽ không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn diện” mà chỉ dừng lại ở việc đấu pháo và tên lửa với Ukraine qua biên giới.

Chuyển sang các thông tin về tình hình chiến sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên ứng dụng Telegram rằng các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy ba tên lửa Tochka-U do Ukraine phóng trên khu vực Kursk phía tây nam nước Nga vào sáng sớm hôm nay.

Bộ Quốc phòng Nga không có thông tin về thiệt hại hay thương vong, và phía Ukraine cũng không có bình luậ về vụ tấn công.

Ngược lại, các quan chức ở Ukraine cho biết, cuộc pháo kích của Nga vào thành phố Kherson thuộc tỉnh cùng tên ở miền nam Ukraine đã làm ít nhất 6 người dân bị thương. Giới chức Ukraine cho hay thành phố Kherson đã hứng chịu 18 quả đạn pháo hôm 13.1, gây thiệt hại tại các khu dân cư và cơ sở hạ tầng cảng.

Cơ quan quản lý quân sự khu vực ngày 14.1 báo cáo rằng ít nhất 6 người bị thương, theo trang Kyiv Independent. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trong thời gian gần đây, Ukraine cảnh báo Nga đang tăng cường không kích tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine khi mùa đông lạnh giá đang tràn về. Một quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày càng leo thang của Nga đã gây căng thẳng cho nguồn lực phòng không của Kyiv.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 15.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.