Có lều mà không có cột: Rào cản 'lưỡng dụng' chặn cứu trợ vào Gaza

Có lều mà không có cột: Rào cản 'lưỡng dụng' chặn cứu trợ vào Gaza

Thế Vinh
Thế Vinh
14/01/2024 15:00 GMT+7

Israel từ lâu nay đã có chính sách kiểm tra các xe tải đến Gaza và chặn các mặt hàng mà nước này cho là có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Nhưng câu hỏi mặt hàng nào được hoặc không được thông qua đã trở nên cấp bách và gây tranh cãi hơn khi cuộc xung đột nổ ra.

Ở Gaza có lều nhưng không có cột.

Cột dựng lều nằm trong số mặt hàng mà Israel đã chặn không cho xe tải viện trợ chở vào.

Máy lọc nước và vật tư y tế cũng đã ngừng hoạt động.

Thông tin này có trong một tài liệu của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập.

Trọng tâm của vấn đề là câu hỏi: Những vật phẩm được chuyển vào có dành cho dân thường không? Hay cho Hamas?

Israel kiểm tra các xe tải đến Gaza và tịch thu các vật phẩm mà nước này cho rằng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự. Nói cách khác, là có tiềm năng "lưỡng dụng".

Đó là một phần của chính sách đã có từ lâu trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10, kéo theo cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

Israel phủ nhận việc chặn các mặt hàng như vậy.

Vấn đề mặt hàng nào được hoặc không được thông qua đã trở nên cấp bách hơn, vì cuộc xung đột đã khiến phần lớn dân số Gaza phải rời bỏ nhà cửa - và gây ra tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men.

Trong số những mặt hàng đó có máy lọc nước.

Tài liệu của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ - có từ giữa tháng 12 - cho biết 1.200 máy lọc nước đã bị Israel chặn.

Ông Moheb al-Shaer, chủ sở hữu một nhà máy khử muối, nói rằng ông đã không thể thay đổi bộ lọc kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Cơ quan Bộ Quốc phòng Israel điều phối việc cung cấp viện trợ với Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân đạo cho biết trên thực tế, các bộ lọc đã vào Gaza.

Cơ quan này nói rằng hơn 12.000 tấn vật tư y tế của Mỹ cũng đã được nhập khẩu.

Nhưng các bác sĩ làm việc ở Gaza lại kể một câu chuyện khác. Một kỹ thuật viên chụp X-quang cho biết bệnh viện của mình đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đĩa cần thiết để đọc hình ảnh.

Theo người phát ngôn của bệnh nhân, cũng đang thiếu máy lọc máu.

Tiến sĩ Suhaib al-Hams, chủ tịch hội đồng quản trị tại Bệnh viện Kuwait, nói: "Các bệnh viện của chúng tôi ngày nay đã trở thành những nghĩa trang tập thể, nơi hàng trăm người đang hấp hối".

Thật khó để xác định chính xác những gì được coi là "lưỡng dụng" vì không có danh sách công khai.

Khi được hỏi, cơ quan Israel chỉ đưa ra một tài liệu trực tuyến có từ năm 2008.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.